Ý tưởng về giải đấu bao gồm các câu lạc bộ đến từ Scotland, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Na Uy và Thụy Điển lại vừa được đề cập trở lại sau hơn 1 thập niên trì hoãn.
Lý do là bởi những lo lắng của bóng đá Bắc Âu về khả năng trở thành kẻ ngoài cuộc trước những thay đổi gần đây của Champions League. Họ cho rằng giải đấu danh giá này sẽ dần trở thành sân chơi bị “thao túng” bởi nhóm các CLB hàng đầu tại “lục địa già”. Nếu mọi chuyện êm xuôi, giải đấu mới sẽ bắt đầu khởi tranh từ 2021, thời điểm khép lại chu kỳ bản quyền hiện tại.
Dù rất nhiều chi tiết vẫn còn trong vòng bí mật, giám đốc điều hành Anders Horsholt của FC Copenhagen đã xác nhận rằng đã có những thương thảo giữa các nền bóng đá liên quan. “Nếu không hành động lúc này, chúng ta sẽ phải chứng kiến các CLB hùng mạnh liên tục gia tăng uy thế và mọi chuyện sẽ cực kỳ khó khăn cho những đội bóng như chúng tôi”, ông nói với truyền thông Đan Mạch. “Thế nên nhiệm vụ quan trọng là phải tìm kiếm một đấu trường quốc tế cho FC Copenhagen trong tương lai. Vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì nhưng thảo luận giữa các giải VĐQG châu Âu khiến chúng tôi rất hy vọng và tích cực tham gia”.

Andreas Cornelius của FC Copenhagen trong trận đấu với Club Brugg ở Champions League.
Một người phát ngôn của Feyenoord cũng xác nhận đã tham gia họp bàn và xem đây như là động thái đáp trả việc gia tăng suất trực tiếp tham dự Champions League của 4 giải VĐQG hàng đầu. Dù đến mùa 2018-2019, quy định này mới bắt đầu có hiệu lực nhưng nó cũng đã ngay lập tức gây hoang mang trong số những nền bóng đá còn lại. Họ tin rằng những đội bóng lớn sẽ ngày một thu về được nguồn tài chính hùng hậu hơn. “Chúng tôi phải tiếp tục phát triển với tư cách một CLB bóng đá, cần phải thu hút tài trợ và trở thành điểm đến hấp dẫn cho những cầu thủ xuất sắc và các nhân viên giỏi. Thế nên, ưu tiên của chúng tôi là phải giữ được đẳng cấp của đội bóng”, ông này cho biết.
Đầu tháng này, giám đốc điều hành Neil Doncaster của Giải chuyên nghiệp Scotland đã rất quyết liệt “tấn công” hiện tượng các CLB “tinh hoa” áp đảo Champions League, cho rằng nó sẽ “phá hủy các giải đấu tầm trung”. “Nguy hại là rất lớn”, ông nói. “Nó đe dọa bóng đá đỉnh cao và quan trọng là chúng ta ở vào thế mọi chuyện đã rồi.
Ý tưởng ban đầu của Atlantic League được đưa ra bởi Chủ tịch Harry van Raaij của PSV Eindhoven vào năm 2000 và từng được khơi lại 9 năm sau đó bởi người đứng đầu Hiệp hội Bóng đá Hà Lan Michael van Praag. Điều quan trọng là Hiệp hội các giải VĐQG châu Âu cần có lập trường kiên quyết và hành động để đẩy lui những đề xuất gây phương hại”.
VŨ ĐỨC