Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM

Lường Văn Sinh đem về chiến thắng đầu tiên cho đội đua Hà Nội

Tận dụng các đối thủ mạnh kiềm nhau trong chiến thuật bảo vệ Áo vàng, tay đua Lường Văn Sinh đã bứt tốc thoát đi cùng Nguyễn Hùng Lân (Quân đội) và Phước Minh Hoà (Kenda Đồng Nai) về nhất chặng 16 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á diễn ra sáng nay, đem về chiến thắng đầu tiên cho đội đua Thủ đô.

Niềm vui chiến thắng của Lường Văn Sinh tại đích đến. Ảnh: H.H
Niềm vui chiến thắng của Lường Văn Sinh tại đích đến. Ảnh: H.H

Chặng 16 từ Quảng Ngãi đi Bình Định là chặng đua dài thứ 2 của giải với lộ trình 179 km. Dù phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng và gió nhưng các tay đua vẫn liên tục tổ chức tấn công hòng tìm kiếm cơ hội. Trong khi đó ê kíp đang nắm giữ danh hiệu áo vàng, áo chấm đỏ của Igor Frolov lẫn ngôi nhất đồng đội là TPHCM Vinama ra sức kiểm soát thế trận để bảo vệ thành quả.

Lường Văn Sinh đem về chiến thắng đầu tiên cho đội đua Hà Nội ảnh 1 Các tay đua phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các tay đua của Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp, GSB Đồng Nai... thay phiên nhau tấn công mạnh mẽ nhưng vẫn không thoát khỏi được sự đeo bám của đội Vinama TPHCM lẫn các đội cạnh tranh. Ở giải thưởng dọc đường thứ 2, Tập đoàn Lộc Trời đã đưa Quàng Văn Cường lên đánh áo xanh khi về nhất được 5 điểm để san bằng với điểm số với người đứng đầu Trần Tuấn Kiệt (Dofagan Đồng Tháp).

Lường Văn Sinh đem về chiến thắng đầu tiên cho đội đua Hà Nội ảnh 2 Các tay đua TPHCM đi đầu kiểm soát tốc độ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy có nhiều đợt tấn công nữa diễn ra, nhưng sự tách tốp của 3 tay đua Lường Văn Sinh, Phước Minh Hòa, Nguyễn Huỳnh Lân. Nhận thấy 3 tay đua này không có khả năng uy hiếp các danh hiệu, TPHCM chỉ giữ khoảng cách an toàn trong khi các đội Tập đoàn Lộc trời, Dược Domesco Đồng Tháp cũng không chủ động kéo tốp đông đuổi theo. Nhờ đó 3 tay đua tốp đầu thoát về đích thành công và Lường Văn Sinh đã xuất sắc giành chiến chặng sau 4 giờ 40 phút 01 giây tranh tài (tốc độ trung bình 38,355 km/giờ. Nguyễn Huỳnh Lân về hạng nhì và Phước Minh Hòa về hạng ba.

Lường Văn Sinh đem về chiến thắng đầu tiên cho đội đua Hà Nội ảnh 3 Igor Frolov tiếp tục mặc Áo vàng. Ảnh: H.H

Cuộc chiến ở tốp đông khi về đích cũng hấp dẫn không kém khi áo xanh Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) so đọ với Quàng Văn Cường, Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời). Cuối cùng tay đua Đồng Tháp xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh-vua nước rút sau 16 chặng. Với 117 điểm, Trần Tuấn Kiệt hơn Quàng Văn Cường 3 điểm và hơn Nguyễn Tấn Hoài 6 điểm.

Về chung tốp đông, Igor Frolov bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo chấm đỏ-vua leo núi sau 16 chặng. Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) vẫn giữ chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội TPHCM Vinama vẫn giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Lường Văn Sinh đem về chiến thắng đầu tiên cho đội đua Hà Nội ảnh 4 Ngoài chuyên môn, BTC còn tổ chức các chương trình từ thiện nơi đoàn đua đi qua

Tại lễ trao giải chặng 16, Bà Nguyễn Thị Vi Ngân-Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tôn Sắt Gia Phát, nhà phân phối của Tôn Đông Á trao các suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho ông Phạm Quang Đậu-đại diện các em học sinh tại Bình Định.

Ngày mai (23-4) diễn ra chặng đua 17 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á từ Quy Nhơn (Bình Định) về Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116 km.

Tin cùng chuyên mục