Ligue 1 sẽ lại tiếp tục 'nhàm chán'?

Không một thế lực nội địa nào có thể bì được Paris Saint-Germain lúc này. Viễn cảnh cuộc đua vô địch "một mình một ngựa" khả năng cao tái diễn ở mùa giải năm nay sau khi vòng 16 khép lại.
Thế thống trị Ligue 1 rất khó thoát khỏi tay PSG của Mbappe
Thế thống trị Ligue 1 rất khó thoát khỏi tay PSG của Mbappe

Khoảng cách giữa Paris Saint-Germain và Lens đã lên thành 7 điểm trước khi họ gặp nhau sau đây ba ngày. "Ngựa ô" của Ligue 1 2022/23 chỉ có kết quả hòa 0-0 trên sân Nice đêm qua.

Lens có nguy cơ bị bỏ lại

Lens có nguy cơ bị bỏ lại

Tờ RMC Sport mạnh dạn dự đoán khả năng vô địch sớm của PSG: "Họ sẽ nhanh chóng 'kết liễu' giải đấu nếu phần còn lại tiếp tục bất ổn. Kể cả Lens cũng chỉ là hiện tượng. Với Olympique Lyonnais hay Marseille, những đội giàu truyền thống giờ chỉ còn hư danh khi tiềm lực quá hạn chế so với PSG."

Payet "tặng quà" cho cổ động viên Marseille

Payet "tặng quà" cho cổ động viên Marseille

Cũng trong đêm qua, Olympique Marseille chiêu đãi khán giả nhà bằng chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Toulouse. Những người lập công cho đội chủ sân Velodrome là Rongier, Nicolaisen (phản lưới), Kolasinac, Payet, Cengiz Under và Nuno Tavares. Branco van den Boomen ghi bàn danh dự cho đội khách.

3 điểm hoành tráng giúp Marseille soán vị trí thứ ba của Rennes, đội bóng áo đỏ bất ngờ thua Reims 3-1.

Tin cùng chuyên mục