Ligue 1 kiến nghị kết thúc giải vào giữa tháng 7

UEFA chốt lịch kết thúc các giải VĐQG vào ngày 30-6 dường như bất khả thi khiến mọi người lo lắng, thậm chí sẵn sàng xé rào. Ligue 1 lại chủ động giải quyết mùa giải hiện tại đi hết con đường khi kiến nghị với UEFA về kế hoạch của mình.
Ligue 1 kiến nghị kết thúc giải vào giữa tháng 7

UEFA dự kiến là khi dịch bệnh Covid-19 qua đi, các giải vô địch quốc gia sẽ nối lại và kết thúc trước ngày 30-6 để kịp thời gian chuyển nhượng, cầu thủ nghỉ hè và chuẩn bị cho mùa giải mới vào tháng 8.

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Pháp là Noel Le Graet khẳng định không thấy bất cứ khả năng nào là Ligue 1 có thể kết thúc vào ngày 30-6 như UEFA quy định bởi vì lịch thi đấu chen ngang của Champions League và đội tuyển quốc gia. Vì thế, Ligue 1 sẽ phải điều chỉnh lại lịch thi đấu kéo dài ít nhất là 15 tới 20 ngày sau hạn chót của UEFA. Vị chủ tịch LĐBĐ Pháp cho biết sẽ gửi thư kiến nghị cho UEFA về chuyện này để tránh mọi việc gấp gáp không đáng có.

Một trong những khó khăn mà UEFA muốn kết thúc giải đấu vào ngày 30-6 là nhiều cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào đúng ngày này. Ông Le Graet cho rằng các cầu thủ phải ý thức chuyện sẽ thi đấu dài hơn bình thường vì dịch bệnh. Phương án khả thi nhất là với những cầu thủ hết hạn hợp đồng vào ngày 30-6 sẽ được ký gia hạn thêm một tháng với mọi điều khoản được giữ nguyên.

Ông Le Graet nói thêm là lịch thi đấu mùa giải kế tiếp sẽ không có nhiều xáo trộn. Các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi trong tháng 8. Mùa giải mới có thể bắt đầu vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Ông cho rằng thời gian còn dài để thảo luận mùa giải mới, cốt lõi bây giờ là chủ động cho mùa giải này đi hết một cách trọn vẹn.

Tin cùng chuyên mục