Liên đoàn bóng đá Việt Nam ra mắt nhà tài trợ chính thức các đội tuyển bóng đá quốc gia

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra mắt nhà tài trợ chính thức các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam để từ đó các đội tuyển sẽ được cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao...
Đơn vị đồng hành với VFF đã ra mắt trong ngày 29-3. Ảnh: MINH CHIẾN
Đơn vị đồng hành với VFF đã ra mắt trong ngày 29-3. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong chiều 29-3 tại Hà Nội, VFF ra mắt nhà tài trợ chính thức các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Theo đó, việc ra mắt nhà tài trợ chính thức nằm trong chương trình hợp tác giữa VFF cùng đối tác Herbalife Việt Nam hỗ trợ bóng đá quốc gia từ năm 2021 tới 2024.

Gói tài trợ sẽ được thể hiện qua việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ các cầu thủ thuộc các đội tuyển bóng đá Việt Nam tăng cường thể lực trong tập luyện, thi đấu.

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam trân trọng tình cảm của đối tác dành cho bóng đá và trở thành nhà tài trợ chính thức các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Năm nay, bóng đá Việt Nam chúng ta có nhiều giải đấu quan trọng như dự SEA Games 32, vòng loại U23 châu Á, ASIAD 19-2022, Asian Cup 2023, đội tuyển nữ dự FIFA World Cup 2023, các đội tuyển trẻ sẽ dự các giải trong hệ thống của châu lục và quốc tế.... Chúng tôi luôn kêu gọi các nguồn lực đồng hành nhằm có những sự hỗ trợ tốt nhất cho các cầu thủ. Trên thực tế trong những năm qua, việc nâng cao hiệu quả dinh dưỡng cho các cầu thủ của các đội tuyển bóng đá quốc gia đã được VFF thực hiện”, Tổng thư ký VFF – ông Dương Nghiệp Khôi khẳng định.

Đối tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng khẳng định, việc hợp tác cùng VFF nói riêng và với thể thao Việt Nam nói chung thể hiện cam kết lan tỏa dinh dưỡng cân bằng với lối sống lành mạnh. Các tuyển thủ là những người thể hiện tốt nhất điều này và họ được hỗ trợ tốt nhất về dinh dưỡng để có sức mạnh cho bản thân.

Đơn vị này đã hợp tác với thể thao Việt Nam được 12 năm. Mới nhất, trước khi ra mắt cùng VFF, tại ngày ngày 28-3 vừa qua, đối tác này đã ký chương trình hợp tác cùng Ủy ban Olympic Việt Nam và Hiệp hội Paralympic VIệt Nam để tài trợ dinh dưỡng cho 165 cá nhân (gồm 120 VĐV và 45 VĐV thể thao người khuyết tật) trong năm 2023.

Trong năm 2023, khi dự SEA Games 32, chỉ tiêu của bóng đá Việt Nam là bảo vệ thành công các tấm HCV chúng ta đã giành được tại SEA Games 31 đối với bóng đá nam và bóng đá nữ.

Tin cùng chuyên mục