Leverkusen thắng Cologne, bỏ xa Bayern Munich 10 điểm

Tận dụng lợi thế hơn người từ rất sớm, Bayer Leverkusen có trận thắng thứ 5 liên tiếp trước láng giềng Cologne để mở rộng cách biệt với Bayern Munich ở ngôi đầu lên 10 điểm khi Bundesliga còn 10 vòng đấu nữa.

Jeremie Frimpong (giữa) mở tỷ số cho Bayer Leverkusen
Jeremie Frimpong (giữa) mở tỷ số cho Bayer Leverkusen

HLV Xabi Alonso vẫn loay hoay với vị trí trung phong của Bayer Leverkusen vì chấn thương của Victor Boniface. Hai cầu thủ luân phiên đá cắm là Patrik Schick và tân binh Borja Iglesias vẫn chưa có bàn thắng nào trong năm 2024. Dù hàng tấn công không ghi bàn nhưng Bayer Leverkusen vẫn ghi bàn vì nhà cầm quân 42 tuổi giải quyết khó khăn này bằng cách sử dụng những cầu thủ chạy cánh một cách hiệu quả.

Trước hết, nói về khoảnh khắc làm thay đổi cục diện trận đấu ở phút 14 khiến trọng tài Tobias Stieler phải coi lại VAR. Đó là pha bóng Jan Thielmann để Granit Xhaka qua mặt ở giữa sân đã đá thẳng vào gót Achilles của cầu thủ Thụy Sĩ. Trọng tài Stieler sau khi coi lại VAR đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Thielmann.

Hàng thủ Cologne chơi rất kiên cường trước những đợt lên bóng từ hai cánh của Bayer Leverkusen nhưng cuối cùng đã phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 37. Jeremie Frimpong dứt điểm cận thành sau pha bóng triển khai tấn công từ cánh trái của Alex Grimaldo. Đội khách ấn định tỷ số 2-0 ở phút 73 cũng là từ pha tấn công cánh trái nhưng lần này của cầu thủ vào sân thay người Amine Adli để Grimaldo dứt điểm qua hai chân thủ môn Marvin Schwabe. Đây là bàn thắng thứ 8 của Frimpong và thứ 9 của Grimaldo ở mùa giải này cho Bayer Leverkusen.

Đội khách may mắn không bị thủng lưới ở trận đấu này. Sargis Adamyan tung cú vô-lê ở phút 51 nhưng bóng lại bật cột dọc ra ngoài. Khi được hỏi có phải Leverkusen đang có trong tay cặp cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất châu Âu hay không, ông Alonso khiêm tốn trả lời: “Tôi không biết có phải họ là hai cầu thủ chạy cánh nhất châu Âu hay không nhưng họ rất tuyệt vời với Bayer Leverkusen”.

Leverkusen tiếp tục nới rộng cách biệt với Bayern Munich với hy vọng lần đầu tiên đoạt được ngôi vô địch Bundesliga. Đội bóng của ông Alonso giành thắng lợi trong khi đó Bayern để Freiburg thủ hòa 2-2 ở trận đấu sớm nhất nên cách biệt giữa hai đội bây giờ đã là 10 điểm khi giải VĐQG Đức còn 10 vòng đấu nữa. Bayer Leverkusen hiện tại đã lặp lại thành tích của huyền thoại Jupp Heynckes ở mùa giải 2009-2010 với 24 trận đầu mùa bất bại. Tính tổng cộng, Bayer Leverkusen là đội bóng Đức đầu tiên có 34 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Tin cùng chuyên mục