Khách mời, ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2023 lần lượt đến TPHCM

Trong sáng và trưa 19-2, lần lượt quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đại diện lãnh đạo Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), khách mời và các ứng viên cho từng hạng mục ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 sẽ đến TPHCM, để chuẩn bị cho gala trao thưởng diễn ra ở Nhà hát Bến Thành (quận 1) vào tối cùng ngày.

Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam diễn ra vào lúc 19g00 tối 19-2 ở Nhà hát Bến Thành (quận 1).
Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam diễn ra vào lúc 19g00 tối 19-2 ở Nhà hát Bến Thành (quận 1).

“Đây là lần đầu tiên tôi tham dự sự kiện gala Quả bóng vàng Việt Nam. Trong thời gian chơi bóng ở Việt Nam tôi có biết giải thưởng này. Tôi rất vui và đợi chờ cho buổi lễ diễn ra vào tối nay”, ngoại binh Rafaelson Fernandes, người đã có hơn 4 năm chơi bóng ở Việt Nam, chia sẻ với Báo SGGPO khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 19-2.

Rafaelson là một trong 3 ứng viên cho danh hiệu Ngoại binh xuất sắc nhất năm 2023, bên cạnh Bruno Cunha (Thanh Hóa/Thể Công - Viettel) và Jhon Cley (CAHN/HAGL).

e5fe4e24-e84c-4a72-8286-7425e9b257c7-3178.jpg
Ngoại binh Rafaelson có mặt ở TPHCM để chuẩn bị cho gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Hai ngày trước khi tham dự gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023, Rafaelson cùng các cầu thủ Nam Định đã thi đấu đầy thăng hoa trên sân Lạch Tray, để giành chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà Hải Phòng thuộc vòng 9 V-League 2023-2024. Chiến thắng này giúp thầy trò Vũ Hồng Việt củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Điều này phần nào giúp Rafaelson quên đi sự mệt nhọc dù phải đáp chuyến bay sớm từ Hải Phòng, và đầy háo hức cho lần ra mắt sự kiện danh giá bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Đây cũng là tâm trạng của Nguyễn Thái Sơn, tuyển thủ Việt Nam có lần đầu đến tham dự gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Thái Sơn là một trong 3 ứng viên cho hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2023, bên cạnh Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam) và Khuất Văn Khang (Thể Công - Viettel).

Nửa ngày sau trận đấu với Hà Nội FC, tiền vệ sinh năm 2003 đã đáp chuyến bay sớm vào TPHCM để chuẩn bị cho đêm gala. “Đầy vinh dự và tự hào khi bản thân được mời tham dự kiện lớn như vậy! Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả vào tối nay. Hy vọng may mắn sẽ đồng hành”, Thái Sơn chia sẻ nhanh khi vừa đặt chân đến sân bay.

1e44854c-0f75-4e27-9a03-41de366e05aa-2810.jpg
Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn là một trong 3 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc năm 2023.

Trong sáng và trưa 19-2, lần lượt các quan chức VFF, lãnh đạo Công ty VPF, HLV Mai Đức Chung, HLV Phạm Thành Lương - người đang nắm giữ kỷ lục giành 4 Quả bóng vàng Việt Nam, nghệ sĩ Hà Lê... cùng nhiều khách mời quan trọng và ứng viên cho từng hạng mục giải thưởng sẽ đến TPHCM để chuẩn bị cho gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023, diễn ra vào lúc 19g00 tối cùng ngày ở Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đỉnh Chi, quận 1).

Đây cũng là lần thứ 28 gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam được Báo SGGP tổ chức.

Tin cùng chuyên mục