Keylor Navas chấm dứt tranh cãi thủ môn ở PSG

Cựu HLV Unai Emery từng khổ với sự lựa chọn ai là thủ môn số một cho PSG giữa Kevin Trapp và Alphonse Areola. HLV đương nhiệm Thomas Tuchel mùa trước cũng từng phải xoay tua giữa Gianluigi Buffon với Areola trong suốt mùa giải. 
Keylor Navas chấm dứt tranh cãi thủ môn ở PSG

HLV người Đức từng tuyên bố Areola sẽ là thủ môn số một cho PSG ở mùa giải 2019-2020 nhưng mọi thứ đã thay đổi ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2019 bởi vì thực tế thủ môn số ba của tuyển Pháp không thực sự chắc chắn. PSG mua Keylor Navas từ Real Madrid và cho đối tác mượn Areola.

Sự xuất hiện của Navas bên cạnh hai thủ môn trẻ là Bulka 20 tuổi và Rico 26 tuổi đã giúp cho HLV Tuchel đỡ phải đau đầu về vị trí số một. Navas với kinh nghiệm từng vô địch Champions League 3 lần với Real Madrid đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí đầu tiên trong khung gỗ dù không có thời gian làm quen với đồng đội mới.

Thủ môn 32 tuổi đã chơi cả thảy 10 trận cho PSG với số liệu thống kê thuyết phục là mới để thủng lưới 3 bàn. Christophe Lollichon là HLV thủ môn lâu năm ở Chelsea nhận định nếu như còn Areola ở lại thì chưa chắc tình hình ở PSG ổn như hiện tại. Navas có sự điềm tĩnh cần thiết, ít nói nghe nhiều, làm chủ được khu vực 16m50 giúp cho đồng đội yên tâm.

PSG tiếp tục thống trị ở Ligue 1 với cách biệt 8 điểm so với đội xếp thứ nhì là Nantes. ĐKVĐ Ligue 1 cũng đang dẫn đầu bảng A vòng bảng Champions League với 3 trận toàn thắng và hơn đội bóng cũ của Navas là Real Madrid 5 điểm. Ba trận của PSG đều do Navas không thủng lưới bàn nào, trong đó có trận thắng Real Madrid 3-0 trên sân nhà Công viên các hoàng tử. Sự có mặt của thủ môn người Costa Rica là niềm hy vọng cho người hâm mộ PSG về cơ hội vô địch Champions League.

Tin cùng chuyên mục