Kane thừa nhận "nỗi buồn" khi Bayern quyết định sa thải Tuchel

Harry Kane đã ca ngợi HLV sắp mãn nhiệm của Bayern Munich, Thomas Tuchel sau khi ông bị sa thải vào tuần qua.

Harry Kane rất thân thiết với HLV Thomas Tuchel ở Bayern
Harry Kane rất thân thiết với HLV Thomas Tuchel ở Bayern

Đội trưởng đội tuyển Anh – người đã nâng tổng số bàn thắng trong mùa giải của mình lên 27 ở Bundesliga với cú đúp quan trọng trong chiến thắng 2-1 trước RB Leipzig – đã mô tả Tuchel là một HLV hàng đầu và một người đàn ông thực sự tốt'.

Cựu HLV Chelsea, Thomas Tuchel sẽ rời Allianz Arena vào cuối mùa giải với thông báo được đưa ra sau khi Bayern thua 0-3 trước kình địch Bayer Leverkusen, thua Lazio 0-1 ở vòng 16 đội Champions League và thua Bochum 2-3.

Bayern đã trở lại mạch chiến thắng vào tối thứ Bảy nhờ hai bàn thắng của Kane nhưng vẫn kém Leverkusen đầy ấn tượng của Xabi Alonso tới 8 điểm.

Kane nói về sự ra đi của Tuchel trên ESPN: “CLB đã đưa ra quyết định. Các cầu thủ của chúng tôi phải thể hiện trách nhiệm của mình với HLV, trách nhiệm với CLB, cống hiến hết sức mình cho mùa giải.

“Chúng tôi biết là với tư cách cầu thủ, chúng tôi đã không thể hiện tốt nhất. Bạn không thể chỉ ngồi đó và nói về chuyện thành bại. Bạn phải chiến đấu, phải làm việc chăm chỉ mọi lúc và đó là những gì chúng tôi đã làm ngày hôm nay”.

kane-222-ss-6050.jpg
Harry Kane ghi bàn thứ 27 ở Bundesliga mùa này

Tiền đạo 30 tuổi nói thêm: 'Tất nhiên chúng tôi rất buồn vì ông ấy là một HLV hàng đầu và một người đàn ông thực sự tốt. CLB đã đưa ra quyết định chia tay vào mùa hè và đó là bóng đá. Chúng tôi có những nhân vật tốt. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm, tiếp tục làm việc, tiếp tục nỗ lực”.

Phản ánh về chuyện kết thúc sớm hợp đồng, Tuchel nói với Sportstudio: “Tôi sẽ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cuộc trò chuyện trực tiếp. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng là một nhân viên. Và nhân viên không phải lúc nào cũng có tất cả các lựa chọn, họ không phải lúc nào cũng có trong tay tất cả các con át chủ bài.

“Nhưng mọi thứ đều ổn. Việc tôi giải quyết quyết định đó như thế nào không quan trọng. Tôi giữ vai trò lãnh đạo, tôi chịu trách nhiệm trước toàn thể nhân viên. Đây là môn thể thao đỉnh cao, chúng tôi sẽ chiến đấu để giành từng điểm. Sự nhạy cảm được gạt sang một bên”.

Cựu HLV Chelsea mới gia nhập CLB vào tháng 3-2023, có hợp đồng kéo dài đến tháng 6-2025 tuy nhiên đội bóng xứ Bavaria đã chọn cắt ngắn thời hạn đó xuống một năm. Tờ BILD cho rằng Kane là trung tâm của vực sâu trong phòng thay đồ ở Munich khi triều đại của Tuchel ở Bavaria sụp đổ. Tờ báo cho rằng 6 cầu thủ chủ chốt – bao gồm Thomas Muller, Serge Gnabry và Leon Goretzka – rơi vào phe chống Tuchel, với sáu người khác ủng hộ vị HLV 50 tuổi này.

Kane, Eric Dier và Leroy Sane đều nằm trong nhóm cầu thủ tán thành quyền lực của Tuchel tại Bayern.

Tờ Daily Mail cho rằng Xabi Alonso là mục tiêu hàng đầu cho chiếc ghế HLV Bayern. Alonso còn hợp đồng đến tháng 6-2026, được Leverkusen bổ nhiệm vào tháng 10-2022 và trong mùa giải đầu tiên ông đã đưa họ thoát khỏi khu vực rớt hạng và cán đích ở vị trí thứ 6. Mùa giải này, Leverkusen vẫn bất bại ở vị trí đầu bảng Bundesliga.

Alonso chơi cho Bayern từ năm 2014 đến 2017 dưới thời Pep Guardiola và giành được 3 chức vô địch Bundesliga, 1 Cúp quốc gia Đức và 1 Siêu cúp Đức. Sau khi Jurgen Klopp tuyên bố một cách giật gân rằng sẽ từ chức HLV Liverpool vào cuối mùa giải, Alonso là một trong những ứng viên sáng giá nhất ở Anfield.

Tin cùng chuyên mục