Juan Carlos Ferrero là HLV Xuất sắc nhất năm của ATP Awards: “King” Carlos Alcaraz tận sức khen ngợi “Sư phụ” của mình

Cựu số 1 thế giới - “Sư phụ” người Tây Ban Nha Juan Carlos Ferrero đã được bầu chọn làm HLV xuất sắc nhất năm 2022 trong hệ thống Giải thưởng thường niên ATP Awards. “Ông thầy” của Carlos Alcaraz đã có một mùa giải huấn luyện thành công viên mãn khi đưa vị học trò của mình leo lên Ngôi số 1 trên Bảng điểm xếp hạng của ATP, đồng thời giúp chàng trai 19 tuổi giành lấy danh hiệu Grand Slam đầu tay: US Open 2022.

Ferrero là HLV Xuất sắc nhất 2022 của ATP Awards
Ferrero là HLV Xuất sắc nhất 2022 của ATP Awards

Dưới sự dẫn dắt của Cựu tay vợt số 1 thế giới, “King” Carlos vươn tầm đẳng cấp, trở thành tay vợt lớn, với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại New York và trở thành Tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất mùa giải với Ngôi số 1 thế giới của ATP (trong suốt 50 năm hình thành và phát triển BXH của ATP). Ngoài ra, Alcaraz còn thắng thêm 2 danh hiệu Masters 1.000, sớm trở thành đối trọng của Rafael Nadal, Novak Djokovic.

Chưa hết, Ferrero còn đưa “King” Carlos đến 2 ngôi vô địch “nhỏ xinh hơn” tại Rio de Janeiro và tại Barcelona, góp phần giúp cho chàng trai sinh năm 2003 quê ở El Palmar vươn từ vị trí hạng 32 thế giới (cuối mùa giải 2021) lên ngôi vị Nhà Vua ATP ngày hôm nay. Quả là một mùa giải rực rỡ với cả 2 thầy trò Ferrero - Alcaraz.

Fererro hào hứng chia sẻ: “Mùa giải này là một năm quá tuyệt vời. Thật sung sướng, khi mà tất cả mọi nỗ lực chăm chỉ đã được đền đáp với những kết quả, và giờ đây là cả giải thưởng tuyệt vời này nữa. Tôi vô cùng hạnh phúc khi thắng giải HLV Xuất sắc nhất trong năm của ATP Awards. Cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi rất nhiều”.

Lần đầu tiên Cựu tay vợt từng thắng French Open hồi năm 2003 trông thấy Alcaraz, đó là ở Học viện Equelite Sport, khi Alcaraz mới 13 tuổi. Ông đã chứng kiến “King” Carlos giành được điểm số ATP đầu tiên khi bước sang tuổi 14, trước khi cặp đôi chính thức làm việc - cộng tác với nhau kể từ mùa giải năm 2018.

Ferrero kể lại: “Tôi thấy cậu ấy khi cậu ấy mới 13 tuổi. Cậu ấy đến với Học viện, chúng tôi đã tập cùng nhau trong 1 ngày, cậu ất rất nhỏ người, nhưng tất cả mọi người đều nói về cậu ấy. Cậu ấy có tất cả mọi thứ cậu ấy sở hữu bây giờ, nhưng ở phiên bản thu nhỏ. Rồi tôi chính thức thấy cậu ấy khi cậu ấy giành điểm số ATP đầu tiên vào năm 14 tuổi, sau đó, các bạn có thể thấy cậu ấy đã thi đấu như thế nào”.

“Rồi khi cậu ấy đến Học viện năm 15 tuổi, cậu ấy gầy như một cái que. Cậu ấy nhanh nhẹn, nhưng chẳng có tí cơ bắp nào. Ngay cả cho dù có như vậy, chúng tôi vẫn thấy được những thứ rất đặc biệt từ cậu ấy. Thế rồi, mọi chuyện xảy ra rất nhanh chóng. Đó là sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người, ngoại trừ tôi. Bởi vì tôi tập luyện cùng cậu ấy mỗi ngày và biết cậu ấy có thể làm gì. Tôi chắc chắn rằng, nếu không phải năm nay, sẽ là năm sau. Còn giờ, chúng tôi đang tiếp tục dấn bước”, Ferrero chia sẻ.

Khi “Sư phụ” giành giải HLV Xuất sắc nhất năm 2022, Alcaraz rất hạnh phúc. Anh tán dương ông thầy đồng hương trên tài khoản Instagram “carlitosalcarazz” có 2,1 triệu người theo dõi: “Xin chúc mừng Juanki với phần thưởng HLV Xuất sắc nhất trong năm. Không ai xứng đáng hơn ông nhận lấy phần thưởng này. Quả là một năm quá tuyệt vời. Cám ơn ông vì vẫn luôn ở đây”. Dòng chia sẻ chúc mừng của Alcaraz nhận được hơn 102 ngàn lượt “like”.

Juan Carlos Ferrero là HLV Xuất sắc nhất năm của ATP Awards: “King” Carlos Alcaraz tận sức khen ngợi “Sư phụ” của mình ảnh 1 Alcaraz và Ferrero

Tin cùng chuyên mục