
(SGGPO).- Trong trận bán kết lượt về Champions League 2009-2010, diễn ra rạng sáng nay, 29-4, trên sân nhà Nou Camp, Barcelona chỉ thắng Inter Milan với tỷ số 1 - 0. Như vậy, Inter Milan đã giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 3 - 2 sau hai lượt trận.
Giành chiến thắng 3 - 1 ở trận lượt đi, Inter Milan của HLV Mourinho chủ động chọn lối chơi phòng ngự trước nhà đương kim vô địch Barcelona. Dù gặp nhiều khó khăn trước sức ép rất lớn của đội chủ nhà, nhưng Inter Milan đã đứng vững. Họ thi đấu khá chặt chẽ và tỏ ra rất kiên cường trong suốt trận đấu để xứng đáng có mặt ở trận chung kết.
Kiểm soát hoàn toàn thế trận, tuy nhiên Barcelona chỉ ghi được đúng một bàn thắng do công của Pique ở phút 83. Bàn thắng này không thể giúp họ giành quyền đi tiếp và chính thức trở thành cựu vô địch.
Như vậy, Inter Milan sẽ gặp đối thủ Bayern Munich trong trận chung kết diễn ra vào ngày 22-5 tới, trên sân Bernabeu.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Ibrahimovic (trái, Barca) và hậu vệ Samuel của Inter
Trở lại diễn biến của trận đấu, sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Josep Guardiola tạo nên sức ép rất lớn buộc đội khách Inter phải lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự.
Dù chơi ép sân nhưng Barca gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi rất tập trung của đội khách. Họ đã tạo ra một số cơ hội nhưng không tài nào đưa được bóng vào lưới thủ môn Julio Cesar.
Đội chủ nhà có cơ hội ghi bàn ngay phút thứ 3, tiền đạo Pedro dứt điểm ngay sát vòng cấm, song bóng lại bay sát cột dọc khung thành thủ môn Julio Cesar. Đến phút 23, lại là pha kết thúc ở cự ly tương tự cũng của Pedro, nhưng bóng một lần nữa lại lượn ngang mặt thành Inter.

Tiền vệ Motta (áo trắng, Inter) phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Busquets.
Ở phút 28, Inter gặp bất lợi khi tiền vệ Motta phải nhận thẻ đỏ rời sân, sau pha phạm lỗi với Busquets. Tuy nhiên, đây là một quyết định khá nặng của trọng tài dành cho Motta.
Phút 33, thủ môn Cesar phải dùng những đầu ngón tay của mình để đẩy cú sút hiểm hóc của Messi ở cự ly khoảng 20m.
Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Sức ép liên tục đè nặng lên phần sân Inter, thế nhưng các học trò HLV Mourinho vẫn kiên cường chống trả quyết liệt.

Messi (trái) thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể giúp Barca giành quyền đi tiếp.
Thời gian cạn dần, các pha triển khai tấn công của Barca càng trở nên nóng vội. Trong khi đó, Inter cố gắng giảm nhịp độ trận đấu. Phút 82, Barca có cơ hội rõ nét, tuy nhiên pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Bojan lại đưa bóng đi chệch cột.
Đúng vào phút 83, nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 của trung vệ Pique. Xavi tỉa bóng chính xác để Pique xâm nhập vòng cấm, anh đã loại bỏ cả Cordoba và thủ môn Cesar và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống. Đến thời điểm này, tỷ số sau hai lượt trận là 2 - 3, vẫn nghiêng về Inter.
Những phút cuối trận, Xavi và Messi thực hiện 2 cú sút xa đầy uy lực nhưng thủ môn Cesar xuất sắc cản phá. Ở phút 90, các cổ động viên Barca có một pha ăn mừng hụt khi bóng đã được đưa vào lưới Inter, thế nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do trước đó, bóng đã chạm tay một cầu thủ chủ nhà.
- Đội hình hai đội:
- Barcelona: Valdes, Dani Alves, Pique, Milito (Maxwell, 46'), Keita, Xavi, Toure Yaya, Busquets (Jeffren, 63'), Pedro, Ibrahimovic (Bojan, 63'), Messi.
- Inter Milan: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Chivu, Zanetti, Cambiasso, Motta, Sneijder (Muntari, 66'), Eto'o (Mariga, 86'), Milito (Cordoba, 81').

Q.Trung