HLV Thomas Tuchel quả quyết Bayern cần “số 6” mới

Số lượng bàn thua so với nửa đầu mùa giải trước không đáng kể nhưng HLV Thomas Tuchel muốn có một tiền vệ phòng ngự mới để Bayern Munich vững chãi hơn trong cuộc đua vô địch Bundesliga với Bayer Leverkusen và Stuttgart

Bayern quyết tâm mua Joao Palhinha của Fulham
Bayern quyết tâm mua Joao Palhinha của Fulham

Sau 15 vòng đấu mùa giải trước của cựu HLV Julian Nagelsmann, Bayern Munich ghi được 49 bàn và để thủng lưới 13 bàn. Sau 15 vòng đấu mùa này, Hùm xám cũng có được 49 bàn và để thủng lưới 15 bàn. Con số bàn thua chênh lệch rất thấp nhưng HLV Thomas Tuchel và Giám đốc thể thao Christoph Freund đồng ý cần tăng cường một tiền vệ phòng ngự đảm bảo tuyến giữa kiểm soát bóng tốt hơn.

Tiền vệ Joshua Kimmich là đề tài được báo chí nói đến nhiều ở Bayern Munich, chỉ sau Harry Kane. Tuyển thủ Đức có dấu hiệu sa sút phong độ không chỉ ở Hùm xám mà còn cả đội tuyển quốc gia, trên cả hai vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hậu vệ cánh phải. Một trung vệ có khả năng đẩy cao lên chơi ở vị trí số 6 là Matthijs de Ligt cũng sa sút và chấn thương liên tục nên chỉ đá chính được có 3 trận mùa này.

Tương lai của Kimmich và de Ligt không chắc chắn ở sân Allianz trong tháng Giêng 2024. Có thông tin Manchester United muốn có Kimmich và bản thân tiền vệ 28 tuổi cũng cần môi trường mới để tìm lại phong độ cho Euro 2024 trên sân nhà. Dù phong độ hiện tại không tốt nhưng Bayern Munich vẫn đang thuyết phục Kimmich gia hạn hợp đồng. Trong khi đó, de Ligt chỉ là trung vệ thứ ba của HLV Tuchel và sẵn sàng ra đi nếu như Arsenal quyết tâm theo đuổi.

Bayern Munich thường không mặn mà với kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Hùm xám từng có giai đoạn 6 năm trời không mua sắm tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, lần này ông Freund quyết tâm có Joao Palhinha. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang chơi rất hay trong màu áo Fulham. Anh chuyển tới Anh thi đấu vào mùa hè 2022 với giá 20 triệu euro cho bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Chỉ sau 1,5 mùa chơi cho Fulham, giá trị chuyển nhượng của tiền vệ 28 tuổi đã tăng hơn gấp ba lần, cụ thể là 65 triệu euro.

Hùm xám từng thất bại trong việc tuyển mộ Palhinha hồi mùa hè vừa qua. Những mục tiêu kế tiếp cũng thất bại như Ronald Araujo đã ký gia hạn hợp đồng với Barcelona, Martin Zubimendi có điều khoản giải phóng hợp đồng với Real Sociedad lên tới 60 triệu euro. Nếu Kimmich không đồng ý gia hạn hợp đồng thì khả năng anh rời sân Allianz là rất cao. Ông Freund cố gắng đẩy de Ligt sang Arsenal càng sớm càng tốt để có động lực mạnh mẽ hơn trong việc mua Palhinha cho HLV Tuchel tăng cường khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân.

Tin cùng chuyên mục