HLV Syria thừa nhận đen đủi khi để thua Olympic Việt Nam

Để thua Olympic Việt Nam sau 120 phút căng thẳng, HLV Muhannad của Olympic Syria có những chia sẻ bất ngờ về lần thứ hai không thể đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 2018. 

Nỗi thất vọng của đội Syria sau trận đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nỗi thất vọng của đội Syria sau trận đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đó, vị chiến lược gia người Iran cho biết: “Đầu tiên tôi muốn nói là tôi đói quá. Đây là trận đấu quá khó khăn với Olympic Syria. Chúng tôi biết nhiều về Olympic Việt Nam trước trận đấu này, biết họ sẽ chơi phòng ngự. Chúng tôi cũng đã làm tốt nhất những gì có thể. Nhưng bóng đá đôi khi không công bằng”, HLV Muhannad phát biểu sau trận đấu.

Bất ngờ kêu đói, vị thuyền trưởng của Olympic Syria còn chỉ ra nguyên nhân giúp cho thầy trò HLV Park Hang-seo thường có được kết quả bất ngờ với cách biệt khá mong manh: “Olympic Việt Nam trong các vòng loại trực tiếp chỉ ghi một bàn nhưng vẫn đi tiếp. Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong hiệp 2 nhưng chẳng có gì xảy ra. Đây là kết quả không quá bất ngờ trong bóng đá, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trên sân cỏ. Chúng tôi không đánh giá thấp thực lực và chất lượng của Việt Nam. Nhưng hôm nay Syria đã quá đen đủi, bóng đá là thế mà”.

Mặc dù không thể ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất tại ASIAD 2018, nhưng Olympic Syria cũng có thể tự hào. Bởi, đây là lần đầu tiên bóng đá nước này lọt vào tới tứ kết á vận hội. Nếu so với việc bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á, đây đã là bước tiến đáng kể.

Tin cùng chuyên mục