HLV PSG và con trai bị bắt trong cuộc điều tra phân biệt chủng tộc

HLV Paris Saint-Germain, Christophe Galtier đã bị bắt giữ để thẩm vấn cùng với con trai trong cuộc điều tra về cáo buộc phân biệt chủng tộc - công tố viên Nice nói với hãng thông tấn AFP hôm thứ Sáu.
HLV Christophe Galtier đã bị bắt và thẩm vấn
HLV Christophe Galtier đã bị bắt và thẩm vấn

Động thái này diễn ra sau một cuộc điều tra được khởi động vào tháng 4, sau những cáo buộc rằng Christophe Galtier đã đưa ra những nhận xét về các cầu thủ mang tính phân biệt chủng tộc và bài Hồi giáo, khi ông còn dẫn dắt Nice ở mùa giải 2021/2022. Công tố viên cho biết họ sẽ cung cấp thêm thông tin về vụ bắt giữ Galtier, 56 tuổi và con trai John Valovic-Galtier - người đại diện cầu thủ - thông qua một tuyên bố sau đó vào thứ Sáu.

Galtier đã dẫn dắt PSG đến chức vô địch Ligue thứ 11 của họ ở mùa giải trước, nhưng vào đầu tháng 6, các chủ sở hữu người Qatar đã thông báo rằng ông sẽ bị sa thải sau một mùa giải thi đấu bết bát, trong đó PSG phải nhận 10 trận thua vào năm 2023, bị loại ở vòng 16 Champions League, giải đấu mà họ xem là mục tiêu chính.

Các cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Pháp vào tháng 4. Bắt nguồn từ email của cựu Giám đốc thể thao Nice Julien Fournier viết vào cuối mùa giải 2021/2022, trong đó ông khẳng định Galtier đã đưa ra những nhận xét phân biệt đối xử đối với một số thành viên của đội Nice.

"Ông ấy (Galtier) nói với tôi rằng nên tính đến thực trạng của thành phố và thực tế là chúng ta không nên có nhiều cầu thủ người da đen và người Hồi giáo trong đội". Fournier vốn có mối quan hệ không tốt với Galtier, tuyên bố. "Ông ấy nói với tôi rằng ông muốn thay đổi sâu sắc cấu trúc của đội và hạn chế tối đa số lượng cầu thủ người Hồi giáo".

Galtier cho biết ông "vô cùng sốc trước những tuyên bố đó" và phủ nhận các cáo buộc. Ông đã khởi kiện vụ phỉ báng và vì đã nhận được những lời đe dọa giết hai nhà báo và Fournier.

Điều tra tư pháp

Fournier nói với hãng thông tấn AFP' vào ngày 22-5 rằng ông đã bị thẩm vấn trong cuộc điều tra tư pháp mà không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào. Một số cầu thủ và giám đốc, bao gồm cả chủ tịch CLB Jean-Pierre Rivere, và cựu HLV Didier Digard cũng bị các nhà điều tra thẩm vấn.

Tin nhắn được cho là do Fournier gửi - người có mối quan hệ căng thẳng với Galtier - tới Dave Brailsford, cựu trưởng đoàn Đội đua xe đạp Team Sky, hiện là Giám đốc thể thao tại Ineos, chủ sở hữu của Nice. Galtier và Fournier đều rời Nice vào năm ngoái sau khi làm việc cùng nhau tại CLB trong một mùa giải.

Galtier - một cựu hậu vệ vô danh đã chơi phần lớn sự nghiệp của mình tại Marseille, nơi ông sinh ra - đã có một sự nghiệp HLV rất thành công cho đến nay. Ông bắt đầu với St Etienne trước khi tiếp nhận Lille và dẫn dắt họ đến chức vô địch Ligue 1 năm 2021 nhưng chuyển đến Nice ngay sau đó.

Ông đã đưa Nice đến trận chung kết Cúp quốc gia Pháp năm 2022 (thua Nantes), nhưng ông không thể cưỡng lại khát vọng thắng chiếc cúp Champions League khi PSG mời gọi vào năm ngoái. Tuy nhiên, dù sở hữu bộ ba Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe trong đội hình, một lần nữa PSG lại sa sút và số phận của Galtier đã bị định đoạt.

Tin cùng chuyên mục