HLV Nuri Sahin cứng rắn với cầu thủ Dortmund

Thông điệp của HLV mới rất rõ ràng với các cầu thủ Borussia Dortmund rằng phải nỗ lực hết mình trên sân tập và thi đấu nếu không muốn ngồi ngoài.

HLV Nuri Sahin quả quyết sẽ không xoay tua đội hình ở Dortmund
HLV Nuri Sahin quả quyết sẽ không xoay tua đội hình ở Dortmund

HLV Nuri Sahin thay Edin Terzic tạo ra bầu không khí khác hẳn ở Borussia Dortmund. Nếu như HLV tiền nhiệm tỏ ra thân thiện với các cầu thủ thì nhà cầm quân đương nhiệm khá quyết liệt. Chẳng hạn như ông Terzic không bao giờ chỉ trích cầu thủ trước công chúng thì HLV Sahin thẳng thắn sau khi Dortmund thua Pathum United của Thái Lan: “Nếu cầu thủ không thể làm những điều cơ bản thì sẽ khó cơ hội được ra sân. Nếu một cầu thủ không làm tròn trách nhiệm của mình, anh ta sẽ bị loại, bất kể anh ta giỏi đến đâu”. Thái độ quyết tâm của ông Sahin phù hợp với mục tiêu của Giám đốc Lars Ricken ở mùa giải 2024-2025: “Về mặt lý thuyết, chúng tôi thi đấu ở 4 giải là Bundesliga, Cúp Quốc gia, Champions League và World Cup các CLB. Chúng tôi không chỉ hào hứng góp mặt ở tất cả các giải đấu mà còn nỗ lực để có được 1 danh hiệu vô địch.

HLV 35 tuổi còn cho biết là không có chuyện xoay tua lực lượng để tạo cơ hội thi đấu cho toàn bộ cầu thủ. “Đừng bao giờ nói với tôi về chuyện xoay tua lực lượng nhé. Tôi không có quan điểm để cầu thủ nào cũng có cơ hội ra sân. Được thi đấu hay không phụ thuộc vào từng cầu thủ. Nếu cầu thủ nào không đạt đúng với trình độ chuyên môn cần thiết thì phải chấp nhận nhìn những đồng đội khác thi đấu nhiều trận hơn. Tôi không cho ăn miễn phí bất cứ thứ gì trên sân tập và sân đấu nên mọi cầu thủ phải tự nỗ lực”.

Không hề nói suông, ông Sahin cho thấy là mẫu HLV khó gần khi nói về thành công. Ngay ở những trận đấu tập, ông cổ vũ, ăn mừng cũng như hò hét để sửa lỗi cầu thủ đều với âm lượng lớn nhất. Mục tiêu của HLV 35 tuổi là mọi động thái của ông nhằm khắc sâu vào tâm trí của các cầu thủ. Cách tiếp cận cứng rắn của Sahin gây ấn tượng với các ông chủ Hans-Joachim Watzke và Giám đốc Lars Ricken. Ở những mùa giải trước, ông Terzic thường trao đổi ý tưởng chiến thuật với những người bạn tâm giao như Sven Mislintat và Hannes Wolf nhưng ông Sahin thì lại không chịu sức ảnh hưởng của bất cứ ai. Chính vì thế, ngay cả người lập kế hoạch đội hình như Mislintat cũng không được bước vào phòng thay đồ. Ông còn chẳng ngần ngại thay đổi ban cán sự của đội bóng khi hạ cấp với đội phó Gregor Kobel và Niklas Sule.

Hàng tấn công của Dortmund có sự thay đổi rất lớn trong mùa hè này. Ông Sahin có được chân sút đứng thứ nhì trong danh sách ghi bàn ở mùa giải trước là Serhou Guirassy nhưng đã bán đi Niclas Fullkrug, sắp sửa để Youssoufa Moukoko rời đội theo dạng cho mượn tới Marseille và lắng nghe lời đề nghị cho Sebastien Haller. Ngay cả Guirassy cũng chưa thể thi đấu ngay từ đầu giải vì chấn thương khiến tiền đạo người Guinea phải nghỉ ít nhất tới tháng 10. Điều này buộc Giám đốc thể thao Sebastian Kehl thúc đẩy vụ mua tiền đạo trẻ Maximilian Beier từ Hoffenheim với giá 25 triệu euro cho 3 năm hợp đồng còn lại. Tiền đạo 21 tuổi này đã có 16 bàn thắng cho Hoffenheim ở mùa giải vừa qua và quan trọng hơn nữa là có thể chơi được nhiều vị trí trên hàng tấn công. Beier sẽ là cầu thủ mới thứ 5 của ông Sahin trong mùa hè này.

Tin cùng chuyên mục