HLV Monaco thừa cơ mỉa mai PSG

Thừa lúc PSG bị loại khỏi Champions League, HLV Leonardo Jardim của Monaco dìm đội bóng thủ đô Paris dù thua tới 14 điểm ở Ligue 1.
Radamel Falcao (trái) trở lại sau chấn thương.
Radamel Falcao (trái) trở lại sau chấn thương.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Strasbourg vào rạng sáng ngày mai (10-3), HLV Leonardo Jardim bảo rằng chính sự thất bại của PSG trước Real Madrid đã làm nổi bật Monaco. Nhưng ông cũng nói rõ hơn là không phải Monaco mùa này mà... những mùa trước đó.

HLV Unai Emery với cả đống tiền từ tỷ phú Qatar nhưng vẫn không thể đưa PSG vào tứ kết Champions League 2 mùa giải liên tiếp. Trong lúc đó, Monaco liên tục bị các đại gia “hút máu nhân tài” nhưng vẫn vào tứ kết và vào bán kết Champions League ở 2 trong 3 mùa giải gần đây nhất.

Hướng tới trận đấu sắp tới, ông Jardim có lại tiền đạo đội trưởng Radamel Falcao sau chấn thương. Tiền đạo Colombia trở lại tập luyện đầy đủ từ ngày hôm qua sau gần 1 tháng dưỡng thương. Tuy nhiên, Monaco không có sự phục vụ của tân binh 16 tuổi Pietro Pellegri vì cần tới 6 tuần phục hồi cho ca phẫu thuật thoát vị.

Monaco cần giành tiếp 3 điểm không chỉ kéo dài chuỗi trận bất bại ở Ligue 1 lên con số 14 mà ít nhất duy trì cách biệt 4 điểm với Marseille và 9 điểm với Lyon nhằm chắc suất dự Champions League mùa giải kế tiếp.

Tin cùng chuyên mục