HLV Julian Nagelsmann đặt niềm tin vào cầu thủ mới

Những cầu thủ giã từ sự nghiệp quốc tế và những ngôi sao chấn thương không thể có mặt trong đợt này đã khiến HLV Julian Nagelsmann đặt niềm tin vào những tân binh và cầu thủ còn ít kinh nghiệm trận mạc. May mắn là những cầu thủ đó đã đáp lại niềm tin của ông một cách thuyết phục trong trận thắng Bosnia 2-1.

Denis Undav có trận đấu thành công trước Bosnia
Denis Undav có trận đấu thành công trước Bosnia

So với lực lượng dự EURO 2024 trên sân nhà hồi hè vừa qua, HLV Julian Nagelsmann đã loại bớt 12 cầu thủ, trong đó có những cựu binh đã tuyên bố chia tay đội tuyển như Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Thomas Muller, Toni Kroos.

Có tới 6 cầu thủ phải rút khỏi đợt tập trung lần này do chấn thương là thủ môn số một Marc ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz, Robin Koch, David Raum và Benjamin Henrichs. Tài năng trẻ Aleksandar Pavlovic chấn thương đầu gối trong lúc khởi động trước trận đấu với Bosnia. Chris Fuhrich được tung vào sân ở phút 82 đã bị rách sợi cơ sau tình huống cố theo bóng. Chấn thương của Pavlovic còn hy vọng kịp bình phục cho trận đấu với Hà Lan, trong khi Fuhrich chắc chắn phải vắng mặt.

Trong đội hình xuất phát gặp chủ nhà Bosnia, HLV Nagelsmann xếp 8 cầu thủ từ Euro 2024, một cầu thủ cũ mới trở lại sau gần một năm là Serge Gnabry và hai tân binh Tim Kleindienst và Alexander Nubel. Thủ môn Nubel bắt chính thay cho Stegen đã chơi khá tốt ở trận đấu này dù có hai tình huống bất lực, một cú sút từ xa của đồng đội Stuttgart, Emedin Demirovic bật xà ngang và Edin Dzeko gỡ 1-2 sau pha phạt góc. Kleindienst được xếp đá trung phong không ghi bàn nhưng ít nhiều để lại dấu ấn với 2 bàn thắng… việt vị.

Cầu thủ chơi hay nhất của Đức là Deniz Undav nhờ khả năng thích ứng tốt cả hai vị trí trên hàng tấn công. Nếu ở trận gặp Hà Lan hồi tháng trước là lần đầu tiên được đá chính, Undav sắm vai trung phong đã có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp Đức hòa 2-2 trên sân khách.

Ở trận gặp Bosnia vừa qua, Undav được HLV Nagelsmann bố trí đá hộ công sau lưng Kleindienst. Tiền đạo gốc Thổ Nhĩ Kỳ ghi 2 bàn cho Đức chỉ sau 38 phút. Đầu tiên là pha đệm bóng rất nhanh từ đường bóng trả ngược về của Florian Wirtz ngay trong vòng cấm. Bàn thứ hai là cú dứt điểm sau đường chuyền từ đồng đội Stuttgart là Maximilian Mittelstadt. Mới 6 trận chơi cho đội tuyển Đức, Undav đã có 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo là những con số thống kê hết sức thuyết phục.

Tin cùng chuyên mục