HLV Edin Terzic tiếp tục dẫn dắt Dortmund vượt qua khủng hoảng

Bất chấp thành tích ở Bundesliga sa sút và mối quan hệ bất ổn trong nội bộ đội bóng nhưng HLV Edin Terzic đã được ban lãnh đạo Borussia Dortmund tin tưởng tiếp tục ở lại sân Signal Iduna trong phần còn lại của mùa giải

HLV Edin Terzic và lão tướng Marco Reus lạnh nhạt với nhau
HLV Edin Terzic và lão tướng Marco Reus lạnh nhạt với nhau

Chưa đầy một ngày sau khi Bundesliga tạm nghỉ đông, ban lãnh đạo Borussia Dortmund gồm ông chủ Hans-Joachim Watzke, Giám đốc thể thao Sebastian Kehl và cố vấn cấp cao Matthias Sammer có cuộc họp bàn về tương lai của HLV Edin Terzic. Cuối cùng, ban lãnh đạo Vàng đen thông báo nhà cầm quân 41 tuổi này tiếp tục công việc trong phần còn lại của mùa giải. Lý do là ban lãnh đạo tin tưởng ông Terzic sẽ lần thứ ba giúp Dortmund vượt qua giai đoạn khó khăn như thế này. Ngoài ra, ông Watzke không muốn sa thải bạn thân của mình và cũng không thích thay đổi HLV giữa mùa. Hợp đồng của ông Terzic ở sân Signal Iduna còn tới mùa hè 2025.

Thành tích của Dortmund ở Bundesliga khá tệ ở nửa đầu mùa giải này. Các học trò ông Terzic là đội ghi bàn ít nhất trong top 5 (30 bàn) và thủng lưới nhiều nhất (25 lần). Vàng đen không thắng bất cứ lần nào trong 6 trận gần đây trên mọi giải đấu. Dù đội bóng đang thua đội đầu bảng Bundesliga là Bayer Leverkusen tới 15 điểm sau 16 vòng đấu nhưng lại đứng đầu bảng F “tử thần” ở Champions League. Mục tiêu bây giờ của Dortmund là lọt vào top 4 Bundesliga để có suất dự Champions League mùa tới bởi dự giải đấu danh giá nhất châu Âu sẽ đem về cho đội bóng ít nhất 20 triệu euro. Ban lãnh đạo đội bóng xác định tài chính là rất quan trọng để tiếp tục cuộc đua chuyển nhượng trong nước với Bayern Munich và với những đại gia châu Âu khác.

Sau đó, ban lãnh đạo có cuộc gặp với HLV Terzic để “mổ xẻ” nửa mùa giải vừa qua. Thành tích thi đấu sa sút được lý giải qua ba nguyên nhân. Thứ nhất là lỗi chiến thuật của nhà cầm quân. Ông Terzic chơi quá thiên về phòng ngự khiến đội đánh mất trung lộ, kiểm soát bóng không tốt và phản công kém hiệu quả. Thứ hai là thiếu người mà nhất là hậu vệ cánh trái. Ban lãnh đạo, nhất là ông Kehl thừa nhận cần phải tăng cường một cầu thủ chạy cánh trái ngay trong tháng Giêng 2024. Thứ ba là mối quan hệ bất hòa giữa ông Terzic với Kehl và với tiền vệ trụ cột Marco Reus. Có thông tin Reus tập hợp cầu thủ chống lại Terzic trong những trận đấu gần đây. Ban lãnh đạo hy vọng ông Terzic sẽ có những ứng xử phù hợp để hàn gắn rạn nứt trong đội bóng khi toàn đội quay trở lại tập luyện vào ngày 3-1-2024.

Tin cùng chuyên mục