Hai VĐV Vũ Thị Ngọc Hà, Lê Ngọc Phúc hết án cấm doping SEA Games 31

Hai cựu tuyển thủ quốc gia trong số 5 người của điền kinh Việt Nam có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) tại SEA Games 31 đã được hết hạn án cấm thi đấu.
Ngọc Hà khi thi đấu tại SEA Games 31 và bây giờ cô đã hết thời gian bị cấm thi đấu vì doping. Ảnh: CỤC TDTT
Ngọc Hà khi thi đấu tại SEA Games 31 và bây giờ cô đã hết thời gian bị cấm thi đấu vì doping. Ảnh: CỤC TDTT

Ngày 16-9 vừa qua, 2 VĐV Vũ Thị Ngọc Hà và Lê Ngọc Phúc chính thức hết án cấm thi đấu vì dính doping tại SEA Games 31.

“Theo hạn cấm thi đấu, VĐV Vũ Thị Ngọc Hà và Lê Ngọc Phúc đã hết thời gian bị cấm sau kết quả dương tính với doping. Khi ra án cấm, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã ghi cụ thể thời gian trong văn bản gởi tới các đơn vị quản lý của VĐV và cũng thông báo cho VĐV biết. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra lại thêm để sau khi hết án cấm thì VĐV có phải thực hiện kiểm tra mẫu thử không bởi từng có trường hợp VĐV Trần Mai Quỳnh của điền kinh Việt Nam dính doping và khi hết thời gian cấm thi đấu thì phải có mẫu thử kiểm tra lại rồi mới được thi đấu chính thức”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi cùng SGGP.

Kết quả các mẫu thử tại SEA Games 31 cho thấy, riêng đoàn thể thao Việt Nam có 5 trường hợp của đội tuyển điền kinh Việt Nam dính doping. Sau đó, qua các kết quả của mẫu B cùng việc giải trình và xử lý đúng theo quy định của Tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã có án phạt cấm thi đấu với từng trường hợp.

Sau cuộc họp vào tháng 5-2023, trước khi SEA Games 32 tại Campuchia khởi tranh, các trường hợp dính doping đã được công bố chính thức. Chúng ta có 5 tuyển thủ đã dính doping tại SEA Games 31 gồm Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m).

Liên đoàn điền kinh Việt Nam sau đó thông báo các án phạt. VĐV Quách Thị Lan bị cấm thi đấu 18 tháng (tính từ ngày 17-5-2022 tới 17-11-2023); VĐV Hoàng Thị Ngọc bị cấm thi đấu 18 tháng (từ ngày 18-5-2022 tới 18-11-2023); VĐV Lê Ngọc Phúc bị cấm thi đấu 16 tháng với thời gian từ 15-5-2022 tới 15-9-2023; VĐV Vũ Thị Ngọc Hà bị cấm thi đấu 16 tháng (từ 16-5-2022 tới 16-9-2023) và VĐV Khuất Phương Anh bị cấm thi đấu 18 tháng (từ 16-5-2022 tới 16-11-2023). Đồng thời, các kết quả huy chương mà từng VĐV giành được tại SEA Games 31 khi thi đấu trên sân nhà đều bị tước. Theo quy định, các VĐV đã nhận được thưởng của Nhà nước với các thành tích thi đấu SEA Games 31 bị tước thành tích thì phải trả lại.

Lê Ngọc Phúc vẫn tập luyện duy trì thể lực để chuẩn bị trở lại khi hết án cấm doping. Ảnh: BHT

Lê Ngọc Phúc vẫn tập luyện duy trì thể lực để chuẩn bị trở lại khi hết án cấm doping. Ảnh: BHT

Nếu không có gì thay đổi, VĐV Vũ Thị Ngọc Hà và Lê Ngọc Phúc đã được đăng kí thi đấu ở các giải chính thức và giải thuộc hệ thống quốc gia từ bây giờ. Hiện lúc này, Vũ Thị Ngọc Hà đang tạm nghỉ tập luyện để lên thiên chức người mẹ còn Lê Ngọc Phúc vẫn đang tập luyện, chuẩn bị chuyên môn với đội điền kinh Hà Tĩnh chủ quản của mình.

Tin cùng chuyên mục