Guardiola: ‘Man.City không có cơ hội ngăn Arsenal với phong độ hiện tại”

HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các cầu thủ Man.City của mình rằng “không có cơ hội” nào để bắt kịp ngôi đầu Premier League của Arsenal trừ khi họ cải thiện những màn trình diễn rất đáng thất vọng gần đây.
HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các cầu thủ Man.City phải cải thiện màn trình diễn gần đây.
HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các cầu thủ Man.City phải cải thiện màn trình diễn gần đây.

Man.City đã đánh rơi 8 điểm trong 6 trận gần nhất tại Premier League, khiến họ giờ kém Arsenal đến 5 điểm và cũng đã chơi nhiều hơn một trận. Khi được hỏi liệu cuộc đối đầu giữa Arsenal với Man.United vào Chủ nhật có phải là cơ hội để thu hẹp khoảng cách hay không, HLV Guardiola khẳng định điều đó không phải là mối quan tâm chính, quan trọng nhất là Man.City phải chơi tốt trở lại - với ưu tiên là chiến thắng trước đội khách Wolves ở trận đấu sớm vào Chủ nhật.

“Arsenal đang làm công việc của họ, và chúng tôi cũng phải như vậy”, HLV Guardiola nhấn mạnh. “Ngay cả khi họ thua Man.United, nếu chúng tôi chơi theo cách này, chúng tôi sẽ không thắng, chúng tôi sẽ không bắt kịp họ. Chúng tôi phải thay đổi chính mình. Nghe này, chúng tôi đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Chúng tôi không kém Arsenal 25 điểm, chúng tôi vẫn ở đó trong cuộc đua này. Vẫn còn 57 điểm để nỗ lực giành lấy”.

Khi được hỏi thêm về việc liệu Man.City vẫn có thể giành danh hiệu mùa này hay không, HLV Guardiola trả lời: “Chúng tôi có FA Cup, chúng tôi có Champions League, nhưng CLB phải phản ứng. Còn cứ chơi theo cách này, không có cơ hội!”.

Man.City vừa tránh phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường, họ bị Tottenham dẫn trước 2-0 vào thứ năm nhưng đã có hiệp 2 quật khởi và ghi 4 bàn. Nhưng bất chấp màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-2, HLV Guardiola vẫn chỉ trích các cầu thủ và người hâm mộ CLB vì sự tự mãn sau khi giành 4 chức vô địch Premier League trong 5 năm. Và trước cuộc tiếp đón Wolves vào Chủ nhật, cựu ngôi sao của Barcelona đã chia sẻ những kinh nghiệm trong thông điệp lặp lại của mình: “Tôi từng 4 lần vô địch La Liga khi còn là một cầu thủ. Tôi hiểu các cầu thủ. Nhưng tôi ở đây để động viên và thúc đẩy họ, và Chủ tịch biết điều đó. Tôi muốn ở đây nhưng nếu đội bóng không thành công, tôi sẽ không thể ở đây”.

HLV Guardiola cũng hết lời khen ngợi cựu “phó tướng” đồng hương Mikel Arteta sau những gì tuyệt vời đang làm được tại Arsenal: “Arsenal có mọi thứ. Họ giỏi với những tình huống cố định, tổ chức phòng ngự tốt. Cách họ giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi, cách họ ăn mừng bàn thắng, cách họ nói chuyện, cách họ ôm nhau, cách họ nhìn nhau… Đây là bóng đá, đây cũng là chiến thuật. Và hiện tại chúng tôi không có nó”.

Tin cùng chuyên mục