Guardiola hài lòng về tiền đạo

Hãy học cách thích ứng

Không bổ sung tiền đạo mũi nhọn nào trong mùa hè này, HLV Pep Guardiola cho thấy ông đang đúng khi đặt nhiềm tin vào Sergio Aguero và chân sút trẻ Kelechi Iheanacho.

Aguero hiện đã ghi 6 bàn sau 3 trận chính thức, một hiệu suất rõ ràng đang vượt xa ngoài sự mong đợi. HLV Guardiola đánh giá: “Sergio biết chúng tôi đang làm mọi cách để tạo cho cậu ấy nhiều cơ hội nhất có thể. Về phần mình, Sergio không chỉ nỗ lực tận dụng tốt nhất những nỗ lực của đồng đội, cậu ấy còn giúp đỡ đội bóng rất nhiều. Nếu không nhận được nhiều bóng, Sergio sẽ giúp chúng tôi gây áp lực lên hàng phòng ngự đối thủ bằng tốc độ và sự năng động của mình. Cho đến lúc này, cậu ấy đang làm tốt nhất trong khả năng của mình, khẳng định rõ mình là một trong những tiền đạo đẳng cấp thế giới. Một tiền đạo hoàn hảo là người không biến mất mỗi khi không có bóng. Bóng đá lúc này đã khác và công việc của tiền đạo không chỉ duy nhất là ghi bàn. Ở những trận vừa qua, Sergio đã làm được những công việc tuyệt vời, ghi rất nhiều bàn thắng và tạo nên sự kết nối rất tốt trong cách vận hành lối chơi”.

Sergio Aguero đang đạt phong độ ghi bàn tuyệt vời

Sự xuất sắc của Aguero khiến Iheanacho không có cơ hội đá chính, nhưng tài năng 19 tuổi người Nigeria đều chơi rất tốt khi vào sân. Thứ Tư này, Man.City sẽ đá trận lượt về vòng play-off Champions League tiếp đón Steaua Bucharest, một trận cầu chỉ còn là thủ tục bởi họ đã thắng 5-0 ngay trên sân đối thủ hồi tuần trước, nên đây là cơ hội để Iheanacho khẳng định mình.

Guardiola nói thêm: “Kelechi luôn sẵn sàng và chúng tôi sẽ cần cậu ấy. Sergio không thể chơi tất cả các trận và Kelechi chắc chắn sẽ là một nhân tố quan trọng. Kelechi giữ bóng rất tốt và hỗ trợ tấn công tuyệt vời. Chúng tôi không thể đạt được bất cứ điều gì chỉ với 11 hoặc 12 cầu thủ. Chúng tôi cần tất cả mọi người và tôi hy vọng họ sẽ đáp ứng tốt những yêu cầu đề ra. Trong một mùa giải rất dài, tôi đôi lúc phải đưa ra những quyết định đối với những trường hợp sa sút. Mọi cầu thủ đều biết trên sân Man.City luôn là 11 cầu thủ trong tình trạng tốt nhất cả về thể trạng lẫn phong độ”.

S.Nguyễn


Hãy học cách thích ứng

Phương pháp thành công của Pep Guardiola đương nhiên không còn là một bí mật. Kiểm soát bóng là ưu tiên đầu tiên và cuối cùng. Biết là một chuyện, thích ứng được hay không là chuyện khác. Pep sẽ không thay đổi, chỉ có các cầu thủ phải tự điều chỉnh mình.

Câu chuyện về Kun Aguero với 3 quả đá  phạt đền trong vòng có 4 ngày là một bài học điển hình. Theo cách giải thích của Pep, lý do đầu tiên mà Aguero phải thực hiện quả phạt đền trong trận đấu với Stoke mới đây dù đã đá hỏng 2 quả trước đó ở Champions League đó là vì anh là phải có nhiều bàn thắng. Một tiền đạo giỏi là phải ghi bàn, càng nhiều càng tốt trong đội bóng của Pep. Lý do thứ hai: các tiền đạo là những người phải gánh chịu áp lực đầu tiên, từ ghi bàn cho đến phòng thủ. Aguero không thể trốn tránh việc đứng trên chấm phạt đền.

Yaya Toure là một trong những trụ cột của Man.City khó có cơ hội trong kế hoạch của Pep

Nghĩa là với Pep, không nên có thêm sự giải thích nào cả. Đó là công việc của anh, phải hoàn thành. Nếu không đủ khả năng, đứng ra bên ngoài nhường chỗ cho người khác. Một khi đã có mặt trên sân, phải lao đến quả bóng ở gần mình nhất, tham gia vào công việc chung của toàn đội.

Và đây là nguyên nhân mà người ta cho rằng thủ thành Koe Hart cũng như tiền vệ Yaya Toure không có chỗ trong đội hình ra sân, trong khi một người gây thất vọng còn lớn hơn ở mùa trước là Sterling lại được trọng dụng. Điều đó thể hiện nguyên tắc: Ai thích ứng được thì có đất diễn.

Không có gì bí mật trong chuyện này. Hồi mới bắt đầu triển khai tiki-taka ở Barcelona, Pep đã mạnh tay với những siêu sao như Ronaldinho hay E’too. Họ có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời nhưng không có nghĩa là phù hợp với quan điểm của Pep nếu như họ không tự nâng gấp đôi khối lượng các bài tập trong những lúc không thi đấu.

* * *

Nhưng với một số chuyên gia Anh, có thể Pep khác những đồng nghiệp như Conte hay Mourinho về quan điểm bóng đá chứ xét về yếu tố quản trị, đó là công thức chung của những người thành công. Chỉ có điều, nó tương đối mới lạ so với giải Ngoại hạng, nơi mà đã quá quen với những khuôn phép thời Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger.

Các nhà cầm quân hiện đại không đủ thời gian để thử nghiệm con người, việc họ làm đó là tập trung cho cách chơi và buộc các cầu thủ phải thích ứng. Joe Hart có thể khiến người Anh bị tổn thương do phải ngồi dự bị nhưng nếu nhìn từ Euro 2016 thì chẳng có HLV nào mạo hiểm đặt vị trí số 1 cho người thường xuyên thua những bàn lảng nhách và hầu như không bao giờ phát động tấn công, không đủ khả năng rời khung thành truy cản như một hậu vệ. Cũng chẳng ai lại tin rằng một tiền vệ 33 tuổi như Yaya Toure lại có khả năng cải thiện được năng lực sau khi đã đánh mất những điểm mạnh của mình. Toure là nhân vật quan trọng nhất trong chức vô địch gần nhất của Man.City (2013-2014) với 20 bàn thắng (nhiều nhất đội). Cuối mùa đó, xảy ra sự cố “chiếc bánh sinh nhật” và liên tiếp 2 mùa sau, thành tích ghi bàn của Toure kém dần đều. Nói đúng hơn, chính sự cầu toàn của HLV Pellegrini đã giúp Toure có chỗ trong đội hình chính dù không còn ở phong độ tốt nhất. Việc Pep đến và gạt Toure ra ngoài là hoàn toàn hợp lý.

Nói cách khác, bỏ qua yếu tố cảm tính, khả năng thích ứng của những Hart, Toure hay Bony và kể cả Kompany là rất khó. Không phải họ dở mà vì họ là một phần đã rất cũ của Man xanh trong khi với Pep, mọi thứ đều luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục