Gianluigi Buffon hay Alphonse Areola?

Dư luận ở Pháp đang muốn HLV Thomas Tuchel "hạ bệ" Gigi Buffon để dành chỗ cho thủ thành trẻ Alphonse Areola thể hiện tài năng, nhưng nhà cầm quân người Đức vẫn muốn cho 2 thủ thành của mình thi đấu luân phiên vì ôn vận tin vào kinh nghiệm của Buffon.
Gianluigi Buffon (trái) và Alphonse Areola ở PSG
Gianluigi Buffon (trái) và Alphonse Areola ở PSG

Kể từ sau trận thua Manchester United 1-3 ở Champions League và bị loại khỏi đấu trường châu lục, dư luận và truyền thông Pháp đặt ra câu hỏi: HLV Thomas Tuchel nên chọn cứng thủ môn số một cho PSG hay tiếp tục luân phiên giữa Gianluigi Buffon và Alphonse Areola. Tờ L’Equipe còn đưa ra cuộc bỏ phiếu trực tuyến nhằm tìm kiếm sự nhận định của người hâm mộ khắp nơi về đề tài này.

Buffon mới gia nhập PSG từ đầu mùa giải này. Anh bắt chính 12 trận Ligue 1, để thủng lưới 6 trận song toàn thắng. Areola bắt chính 14 trận tại giải VĐQG, để thủng lưới cũng 6 trận nhưng lại có 2 trận hòa. Buffon với hơn hai thập niên chinh chiến ở đấu trường châu lục được HLV Tuchel để bắt chính 5 trận Champions League, Areola 3 trận.

Mọi thứ rất ổn với sự luân phiên của HLV người Đức cho vị trí “gác đền”. Lỗi bắt bóng bật ra của Buffon để Romelu Lukaku băng vào dứt điểm thành công ở trận thua Manchester United trở thành cái cớ để dư luận “dìm” thủ môn 41 tuổi này. Có vẻ như người Pháp đang có xu thế nghiêng về Areola. Tuy nhiên, chính Tuchel kéo Buffon từ Juventus sang PSG nên không thể bỏ mặc, nhất là sau khi lão tướng này mắc lỗi ở trận thua vừa qua. Ông thầy người Đức vẫn không bình luận về chuyện chọn ai là thủ môn số một cho PSG từ nay tới cuối mùa giải bởi ông vẫn tiếp tục tính chuyện luân phiên giữa Buffon và Areola mà không bị tác động từ dư luận.

                                                            

Tin cùng chuyên mục