Giải xe đạp Về Nông Thôn: Nguyễn Văn Bình đánh bại Duy Nhân gia tăng điểm áo xanh

Trong thế tương đồng về điểm số, tay đua trẻ 17 tuổi Nguyễn Văn Bình xuất sắc đánh bại đàn anh Trần Nguyễn Duy Nhân trong 2 pha rút tốc độ ở chặng 8 diễn ra sáng nay từ Kiến Tường đi Hồng Ngự (78 km), qua đó gia tăng khoảng cách điểm áo xanh.

Pha tranh nước rút mà Duy Nhân đã thua Văn Bình. Ảnh: Nguyễn Nhân
Pha tranh nước rút mà Duy Nhân đã thua Văn Bình. Ảnh: Nguyễn Nhân

Nếu  như chặng 7, Ban huấn luyện MM Mega Market chủ động cho các học trò tấn công nhằm bỏ các tay đua đang tranh chấp áo xanh ở phía sau nhằm đảm bảo an toàn cho Nguyễn Văn Bình, thì trong chặng hôm nay, họ tiếp tục thực hiện như vậy. Nắm được ý đồ của đối thủ, các tay đua Quân khu 7 không để mắc bẫy một lần nữa đã tích cực làm việc trong 32 km đầu với mục đích đưa Duy Nhân về tranh nước rút với Văn Bình. Bởi chỉ có sự cố gắng như thế, Duy Nhân mới còn cơ hội đánh chiếm chiếc áo xanh, còn buông xuôi là chắc chắn thất bại.

 Thế rồi trong pha nước rút ở giải thưởng dọc đường đầu tiên, Duy Nhân chỉ về vị trí thứ 3 xếp sau người về đầu Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Tuấn Vũ đều của MM Mega Marker TPHCM. Sự thất bại này khiến Trần Nguyễn Duy Nhân càng khó khăn hơn trong việc đoạt chiếc áo xanh do thua 3 điểm.
Giải xe đạp Về Nông Thôn: Nguyễn Văn Bình đánh bại Duy Nhân gia tăng điểm áo xanh ảnh 1 Chiếc áo vàng  Endenrbat  luôn tự tin bảo vệ danh hiệu. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Chưa dừng ở đó, Trần Nguyễn Duy Nhân còn thất bại luôn trong pha nước rút quyết định ở đích đến do về vị trí thứ 4, trong khi Văn Bình về vị trí thứ 2 và Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp) về vị trí thứ ba. Điều này đồng nghĩa, tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình tiếp tục mặc chiếc áo xanh và gia tăng khoảng cách từ 0 điểm lên thành 7 điểm so với Duy Nhân. Chỉ còn một chặng cuối thi đấu vào sáng mai, 7 điểm là khoảng cách không quá lớn nhưng lại rất lớn trên thực tế đường đua. Bởi TPHCM sẽ dùng chiến thuật nhằm bảo toàn cho Văn Bình mà Duy Nhân khó có cơ hội lật đổ.

Không chỉ thành công củng cố vững chắc chiếc áo xanh cho Văn Bình, TPHCM còn thâu tóm luôn vị trí nhất chặng. Trong 2 km cuối, tay đua Nguyễn Minh Việt thoát khỏi tốp đông một mình cán đích đầu tiên bỏ lại tốp đông đúng 3 giây. Tuy nhiên, niềm vui của TPHCM không trọn vẹn bởi kết quả này không giúp họ lật đổ Ynghua Đồng Nai ở vị trí thứ ba đồng đội (còn thua 4 giây). Rất có thể trong chặng cuối vào ngày mai, TPHCM sẽ tiếp tục chinh phục mục tiêu này. Đối với Ynghua Đồng Nai, việc đứng hạng ba đồng đội vượt qua hai đội mạnh MM Mage Market TPHCM và Domesco Đồng Tháp đã vượt chỉ tiêu đề ra. Bởi Đồng Nai đến giải này chỉ thi đấu với 5 tay đua so với 6 như quy định.
Giải xe đạp Về Nông Thôn: Nguyễn Văn Bình đánh bại Duy Nhân gia tăng điểm áo xanh ảnh 2 Tay đua Minh Việt ăn mừng chiến thắng trước đoàn đông ở phía sau. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Chơi với phong cách tự tin và quyết đoán, CLB Bonne Chance Asia Cycle Academy đến từ Nhật Bản đã bảo vệ thành công chiếc áo vàng cho Endenrbat sau 8 chặng. Bên cạnh đó, họ còn giữ vị trí nhất đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Ynghua Đồng Nai.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 9 từ Phà Châu Giang đi Phà Thuận Giang dài 60 km. Vào buổi chiều, cuộc đua chạy chặng 10 Vòng quanh thành phố Long Xuyên tính giải địa phương không tính vào bảng tổng sắp.

Tin cùng chuyên mục