(SGGP Thể Thao) Hôm qua tại Tehran (Iran), VĐV đầu tiên của điền kinh Việt Nam là Dương Thị Việt Anh đã bước vào tranh tài ở chung kết nội dung nhảy cao nữ cùng 7 đối thủ đến từ Kazakhstan, Nhật Bản, Trung Quốc và Iran.
Đụng những đàn chị hàng đầu châu lục như Marina Aitova và Anna Ustinov (Kazakhstan), Qiao Yanrui (Trung Quốc)… tuy nhiên, Việt Anh nhập cuộc khá tự tin. Tiếc rằng, Việt Anh không thể đạt ngang bằng mức xà ngoài trời (1m88) như từng vượt qua ở SEA Games 25.
Thành tích tốt nhất của Việt Anh chỉ là 1m83, chỉ đủ giúp VĐV gốc Bạc Liêu xếp ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, do nhỉnh hơn Việt Anh ở hệ số, VĐV người Trung Quốc là Qiao Yanrui (cũng vượt qua mức xà 1m83) giành HCĐ.
HCV thuộc về Marina Aitova (Kazakhstan) khi cô vượt qua mức xà 1m93. HCB cũng thuộc về VĐV của Kazakhstan khác là Anna Ustinov với thành tích 1m86.
Chiều qua, kỷ lục gia Vũ Văn Huyện cũng bước vào thi đấu 3 nội dung đầu tiên của 7 môn phối hợp trong nhà là 60m, đẩy tạ và nhảy cao.
Tiếc cho điền kinh Việt Nam khi “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương không thể dự giải, vì ở chung kết nội dung 60m nữ diễn ra chiều qua, người đoạt HCV là VĐV Jiang Lan (Trung Quốc) cũng chỉ đạt thành tích tốt nhất là 7"51, kém xa thành tích phá kỷ lục Asian Indoor Games 2009 của Hương (7"24).
Chiều nay (25-2), lúc 13g30, tuyển thủ Trương Thanh Hằng sẽ bước vào đợt chạy chung kết cự ly 800m nữ, sau khi BTC quyết định bỏ đợt thi bán kết vì chỉ có 7 VĐV tham dự. Khả năng giành HCB hoặc cao hơn là HCV của Thanh Hằng khá cao, khi nhiều đối thủ mạnh của châu lục không tham dự.
THANH LÂM