Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017: Quyết liệt cuộc tranh chấp ngôi hậu

Sau quãng nghỉ dài những 5 tháng, các đội nữ đã tập trung trở lại tại Hà Nam và Nam Định để chuẩn bị tranh tài lượt về giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017. 
Cuộc so tài giữa đội TPHCM II và PP.Hà Nam ở lượt đi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cuộc so tài giữa đội TPHCM II và PP.Hà Nam ở lượt đi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Từ ngày 6-11 tới đây, lượt về giải bóng đá nữ VĐQG sẽ được diễn ra trên hai sân Hà Nam và Nam Định. Mùa giải năm nay do vướng SEA Games 29, diễn ra vào tháng 8 vừa qua, nên quãng nghỉ giữa hai giai đoạn lượt đi và lượt về đã kéo dài đến 5 tháng. Đó cũng là giai đoạn để các đội có điều kiện chuẩn bị, củng cố lại lực lượng trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc.
Sau khi kết thúc lượt đi diễn ra tại TPHCM, 4 đội TPHCM I, Phong Phú Hà Nam, TKS. Việt Nam và Hà Nội I tạm xếp 4 vị trí đầu tiên để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành suất tham dự VCK. Tương tự như năm ngoái, giải năm nay tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, chọn 4 đội có thành tích cao nhất lọt vào VCK thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn đội vô địch.
Trở lại với sự chuẩn bị của các đội trong thời gian qua, đội Phong Phú Hà Nam đã có giai đoạn hơn 1 tháng tập huấn tại Hà Nội và HLV Nguyễn Thế Cường đã tìm nhiều đối tượng cho đội thi đấu tập huấn để rèn quân. HLV Thế Cường nhận xét: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho lượt về trên sân nhà. Phong Phú Hà Nam chưa một lần vô địch nên toàn đội rất khát khao. Toàn độ sẽ nỗ lực hết mình để biến giấc mơ ấy thành hiện thực”.
Bên cạnh đó, hội CĐV Hà Nam vừa được thành lập và PP.Hà Nam là đội bóng nữ đầu tiên có hội CĐV hẳn hoi.
Trong khi đó HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng các cầu thủ đội TPHCM I đã còn Vũng Tàu và Long An để rèn  thể lực. Sau đó di chuyển tiếp ra Hà Nội tập huấn trước khi đến Hà Nam tham dự lượt về. Trong các trận đấu tập huấn, đáng chú ý là trận đấu với đội bóng đá nữ Hàn Quốc Gyeongsangbuk-do và thua với tỷ số 0-1.
Hai đội Hà Nội I và TKS. Việt Nam cũng chuẩn bị lực lượng khá kỹ trong thời gian qua. Đội Hà Nội I đang trong giai đoạn chuyển tiếp khi một số trụ cột đã nghỉ thi đấu, đáng chú ý là Minh Nguyệt, Trịnh Thị Hoàn, Nguyễn Thị Thành… nên một số cầu thủ trẻ chưa thể lấp vào những vị trí trên. Còn TKS. Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa, và việc có đến 10 cầu thủ làm nòng cốt ở đội hình U19 Việt Nam cho thấy đây là đội bóng có thể gây bất ngờ.
Lượt về sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 27-11 và thi đấu tại hai địa điểm ở Hà Nam và Nam Định. Lịch thi đấu lượt trận thứ 8 gồm: PP.Hà Nam – TKS.Việt Nam, TNG Thái Nguyên – Sơn La (ngày 6-11); Hà Nội I – Hà Nội II, TPHCM I – TPHCM II (sân Thiên Trường).


Tin cùng chuyên mục