Edinson Cavani rời PSG đâu phải vì Neymar

Edinson Cavani đã kiên cường bám trụ bất kể Neymar muốn tống anh khỏi PSG. Nhưng giờ đây Neymar  dang muốn trở lại Barcelona thì tiền đạo người Uruguay lại quyết định ra đi...
Edinson Cavani rời PSG đâu phải vì Neymar

Tiền đạo Edinson Cavani từng sống rất hòa thuận với Ibrahimovic ở sân Công viên các hoàng tử. Khi Neymar được kéo về Paris thế chỗ cho tiền đạo đội trưởng người Thụy Điển sang Mỹ thi đấu thì ồn ào bắt đầu từ đó. Neymar ngang nhiên giành đá phạt đền với Cavani trên sân đấu dù HLV lúc bấy giờ là Unai Emery chọn tiền đạo Uruguay là người thực hiện những tình huống đá phạt.

Neymar bắt đầu tập hợp quyền lực Brazil ở PSG để gây sức ép đòi tống cổ Cavani ra đi. Tiền đạo Uruguay đâu phải tay vừa khi tìm cách bỏ đội sau kỳ nghỉ đông đầu mùa giải 2017-2018 nhưng vẫn không hề hấn gì. Cavani chấp nhận đương đầu với Neymar, đội trưởng Silva (lên tiếng chỉ trích hành động bỏ đội của Cavani) và mùa giải vừa qua thêm Alves nữa.

Cavani còn hợp đồng với PSG tới năm 2020, tức hết mùa giải tới. Dư luận đồn đoán rất nhiều về thông tin lão tướng 32 tuổi trở lại Napoli, nơi đã bán anh cho PSG với giá 63 triệu euro hồi năm 2013. Mới nhất là thông tin Cavani gia nhập Atletico Madrid lại thuyết phục hơn. Á quân La Liga 2018-2019 mất Antonie Griezmann và có thể cả Diego Costa nữa. HLV Diego Simeone đề xuất phí chuyển nhượng 45 triệu euro để PSG đồng ý cho Cavani ra đi. Phía PSG cũng muốn bán Cavani bởi tránh bớt mối hiềm khích trong phòng thay đồ, đồng thời rảnh chỗ để chiêu mộ Nicolas Pepe từ Lille. BLĐ chủ sân Công viên các hoàng tử đang “cò kè” thêm 5 triệu euro nữa mới chịu bán Cavani cho Atletico Madrid. Có lẽ, mức giá này dễ dàng được Atletico Madrid chấp thuận bởi họ có được 200 triệu euro từ bán cầu thủ trong mùa hè này. Cavani ra đi là cách anh tự “giải thoát” và cũng “giải thoát” cho Neymar.

                                                                             HOÀNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục