Đương kim Quả bóng bạc futsal Khổng Đình Hùng giải nghệ ở tuổi 34

Thừa nhận bản thân vẫn còn khát khao và đam mê “xách giày” ra sân tập luyện lẫn thi đấu cùng các cầu thủ futsal Sahako FC, song gánh nặng từ tuổi tác buộc Khổng Đình Hùng ngậm ngùi đưa ra quyết định giải nghệ, để chuyển hẳn sang công tác huấn luyện.

Quả bóng bạc futsal Việt Nam Khổng Đình Hùng giải nghệ ở tuổi 34. ẢNH: GETTY
Quả bóng bạc futsal Việt Nam Khổng Đình Hùng giải nghệ ở tuổi 34. ẢNH: GETTY

“Tâm huyết và đam mê của tôi luôn có, nhưng hành trình nào cũng phải đến điểm dừng. Ở cái tuổi 34 này thì tôi nhận ra mình không thể tiếp tục chơi futsal đỉnh cao nữa rồi! Sau khi nhận được lời động viên, góp ý từ gia đình, các thành viên trong ban huấn luyện lẫn đồng đội ở Sahako FC, tôi quyết định nghỉ thi đấu chuyên nghiệp”, Đình Hùng trải lòng cùng SGGPO vào những ngày cuối năm Kỷ Mão 2023.

Cựu tuyển thủ futsal Việt Nam tiếp lời: “Futsal không chỉ là đam mê, mà còn là ‘cần câu cơm’ đã nuôi sống tôi từ những ngày đầu chập chững vào TPHCM học đại học cho đến hiện tại và cả tương lai nữa. Tôi biết ơn và thật may mắn với những gì mà futsal đã mang đến, và luôn cháy hết mình để không phải hối tiếc điều gì. Cảm ơn mọi người luôn dành tình cảm và sự yêu thương đến tôi trong suốt 12 năm đã qua. Cái này không phải chia tay mà là mở ra một chương mới dành cho tôi và lẫn cả CLB”.

Đình Hùng sinh năm 1989, quê gốc Hà Nội, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những fixo (chơi vị trí phòng ngự) xuất sắc bậc nhất trong lịch sử futsal Việt Nam. Anh trưởng thành từ môi trường thể thao học đường, khi tài năng của cựu cầu thủ được phát hiện và đào tạo ở trường Đại học TDTT TPHCM. Tốt nghiệp chuyên sâu ngành bóng đá, Đình Hùng khoác áo Đạt Vĩnh Tiến (TPHCM) để tham dự Giải futsal vô địch quốc gia (VĐQG) 2012, đánh dấu hành trình thi đấu futsal nhà nghề của mình.

Sau đó, Đình Hùng lần lượt khoác áo Sanatech Khánh Hòa, Sanna Khánh Hòa, Imane Futsal (CLB ở Thái Lan) và Sahako FC hiện tại. Anh đoạt danh hiệu Futsal Cúp quốc gia 2019, chức vô địch ở Giải futsal vô địch quốc gia 2022 cùng nhiều phần thưởng cá nhân quý giá khác. Cầu thủ gốc Hà Nội được triệu tập lên đội tuyển futsal Việt Nam từ năm 2014, với đỉnh cao cùng thầy trò HLV Phạm Minh Giang lọt đến vòng 16 đội Futsal World Cup 2021 tổ chức tại Lithuania.

Nhìn lại chặng đường 12 năm thi đấu futsal nhà nghề, Hùng tâm sự có 3 kỷ niệm làm anh nhớ nhất. Đầu tiên là bàn thắng vào lưới Brazil ở Futsal World Cup 2021. “Đó là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Bởi rất khó có cơ hội trong đời cầu thủ để ghi bàn thắng vào lưới của một đội futsal từng 5 lần vô địch thế giới... ngay ở sân chơi thế giới. Giờ xem lại thước phim về bàn thắng ấy tôi vẫn còn sởn cả da gà”, Đình Hùng chia sẻ.

Kỷ niệm thứ hai của cựu cầu thủ là cùng Sahako FC đăng quang ở Giải futsal VĐQG 2022, vì đây là danh hiệu mà Đình Hùng phải chờ đến 10 năm mới sở hữu được.

img-2246-2238.jpeg
Đình Hùng có sự nghiệp thi đấu gần như vẹn toàn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Nhờ chức vô địch cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất cũng ở giải đấu này mà tôi may mắn được bầu chọn cho danh hiệu Quả bóng bạc futsal Việt Nam cùng năm. Danh hiệu này tôi cũng đầy nhọc nhằn và may mắn mới có được, trắc trở và lắm gian truân như việc mình chờ đợi cho chiến thắng ở Giải futsal VĐQG. Đó là một kỷ niệm ấn tượng khác khi tôi theo nghề. Nhưng sau tất cả, tôi biết rằng những nỗ lực, cố gắng và sự chăm chỉ của mình rồi cũng sẽ được đền đáp. Tôi tin các bạn trẻ theo futsal cũng sẽ được như thế, thậm chí còn hơn cả tôi nữa nếu biết quý trọng nghề của mình”, Đình Hùng tâm sự.

“Tôi chỉ giải nghệ thôi chứ cuộc sống của mình vẫn gắn liền với futsal. Sau khi nghỉ thi đấu, tôi được ban lãnh đạo Sahako FC tạo điều kiện để trở thành trợ lý HLV của CLB từ Giải futsal VĐQG 2024. Tôi sẽ cố gắng không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân, để có thể làm tốt công việc mới đầy thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn này”, Đình Hùng nhấn mạnh.

Lời cuối cùng, Đình Hùng mới gửi những lời chúc sức khỏe, an khang - thịnh vượng khi sắp đến Tết Nguyên đán 2024, đồng thời chúc các đồng nghiệp mãi “sống tốt - sống khỏe” với nghề, để cùng chung tay phát triển futsal nước nhà lên tầng cao mới.

Tin cùng chuyên mục