Đội tuyển bóng chuyền các quốc gia tập trung chuẩn bị trước thềm SEA Games 31

Nhiều đội tuyển bóng chuyền nam, nữ của các quốc gia trong khu vực gấp rút chạy đua với thời gian để hoàn thiện đội hình, hướng tới mục tiêu tại SEA Games 31 ở Việt Nam.

Tay đập Kongyot Ajcharaporn có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan
Tay đập Kongyot Ajcharaporn có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan

Liên đoàn bóng chuyền Philippines đã công bố 16 cái tên trong danh sách đội bóng chuyền nữ quốc gia chuẩn bị SEA Games 31. Trong danh sách này có mặt những tuyển thủ nổi tiếng của làng bóng chuyền Philippines như chủ công Alyssa Valdez, phụ công Jaja Santiago cùng một số tay đập đang thi đấu tại nước ngoài…Tuy nhiên, danh sách này lại gây tranh cãi trong giới hâm mộ bóng chuyền Philippines bởi lẽ 2 tay đập tài năng Dindin Santiago và Kalei Mau là những cái tên bị loại. Người hâm mộ cho rằng việc loại 2 tuyển thủ này sẽ ảnh hưởng tới thành tích chung của đội tuyển bóng chuyền nữ. Sắp tới, đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines sẽ có chuyến tập huấn tại Brazil để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Ông Ramon Suzara, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Philippines cho biết: “Chúng tôi đã đặt mục tiêu lọt vào Top 4 mùa giải, cao hơn nữa chính là tấm huy chương vàng. Song, để đạt được thành tích như thế không phải điều dễ dàng. Chúng tôi sẽ chú ý hơn ở những trận đấu gặp Thái Lan, Indonesia và Việt Nam”.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng chuyền Indonesia cũng đã triệu tập 24 VĐV cho mỗi đội nam và nữ để chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới. Những tuyển thủ này đã thể hiện phong độ ổn định tại giải đấu bóng chuyền quốc nội trong thời gian qua. Được biết, sau khi giải bóng chuyền Vô địch quốc gia Indonesia Proliga 2022 kết thúc vào ngày 27-3, ban huấn luyện các đội sẽ chốt lại danh sách tham dự SEA Games chính thức. Ở Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần thứ 31 này, Liên đoàn bóng chuyền Indonesia đã đặt mục tiêu cho đội tuyển nam là bảo vệ tấm HCV, còn các cô gái sẽ cạnh tranh tấm HCB.

Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan đã công bố danh sách 32 VĐV được triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền nữ và 29 VĐV lên đội bóng chuyền nam quốc gia để chuẩn bị cho những giải đấu trong năm 2022, nổi bật là SEA Games 31. Sau quá trình tập huấn và thi đấu cọ xát, ban huấn luyện các đội sẽ cử 14 cái tên lên đường sang Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á, còn lại sẽ tham dự một số giải quốc tế khác.

Trong đợt triệu tập bóng chuyền nữ này, nổi bật trong đội hình là 2 tay đập hàng đầu Thái Lan Kongyot Ajcharaporn, Chatchuon Moksri và phụ công Thatdao Nuekjang. Ngoài ra, danh sách còn xuất hiện nhiều VĐV trẻ tuổi nhưng có thành tích thi đấu xuất sắc tại Thái League. Cùng với đội tuyển nữ, các chàng trai được triệu tập trong lần này hiện đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện TDTT quốc gia ở thủ đô Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok). Tương tự Indonesia, bóng chuyền nam Thái Lan cũng đang hướng tới mục tiêu tranh Vàng ở kỳ đại hội vào tháng 5 sắp tới.

Tin cùng chuyên mục