Đối thủ Li Fabin vượt trội nên lực sĩ Trịnh Văn Vinh không giành được huy chương cử tạ

Hai đô cử quan trọng của chúng ta đã ra tranh tài hạng 61kg nam tại ASIAD 19 nhưng trước các đối thủ quá mạnh thì không tuyển thủ nào nằm ở trong nhóm giành được huy chương.
Trịnh Văn Vinh xếp hạng 6 trong nội dung 61kg nam tại ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Trịnh Văn Vinh xếp hạng 6 trong nội dung 61kg nam tại ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội cử tạ Việt Nam chờ đợi có thể tranh một tấm huy chương tại hạng 61kg nam trong ngày thi đấu 1-10 của ASIAD 19 khi đưa ra sàn đấu hai lực sĩ tốt nhất lúc này là Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn. Chúng ta đã có được dự báo về một cuộc cạnh tranh quyết liệt bởi các lực sĩ của Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, Philippines rất mạnh nên mục tiêu chỉ là nỗ lực phấn đấu có huy chương tại hạng 61kg nam.

Vào cuộc, trong lần cử đầu tiên của cử giật, Trịnh Văn Vinh tố 128kg và nâng thành công. Đáng tiếc ở hai lần tố tạ tiếp theo với các mức 131kg và 132kg thì Văn Vinh không thành công. Do vậy, lực sĩ của chúng ta chỉ đạt cử giật ở 128kg. Bước vào cử đẩy, Trịnh Văn Vinh thành công trong lần nâng tạ đầu tiên với 164kg ấy vậy khi mức tạ nâng lên 170kg trong hai lần cử tiếp theo thì tuyển thủ của chúng ta không thành công. Việc nâng tạ lên như vậy cũng có thể hiểu Trịnh Văn Vinh rất muốn đạt thành tích tốt nhất để tìm cơ hội vào nhóm đầu nhưng tiếc là kết quả không như mong muốn. Lực sĩ này đạt tổng cử là 292kg để đứng hạng 6.

Trong lúc đó, Nguyễn Trần Anh Tuấn nâng cử giật đạt mức cao nhất là 132kg và cử đẩy là 162kg để có tổng cử 294kg nhưng cũng chỉ đứng vị trí hạng 5, không thể giành huy chương.

Nguyễn Trần Anh Tuấn có vị trí thứ 5 tại nội dung 61kg nam ở ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nguyễn Trần Anh Tuấn có vị trí thứ 5 tại nội dung 61kg nam ở ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Hạng 61kg nam tại ASIAD 19 tiếp tục chứng kiến lực sĩ kì cựu Li Fabin của Trung Quốc vượt ngưỡng để xếp nhất. Li Fabin đạt cử giật 143kg và cử đẩy 167kg qua đó có tổng cử 310kg giành HCV. Các thành tích cử giật và tổng cử của lực sĩ này được công nhận kỉ lục mới của Đại hội. Năm năm trước tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia, hạng 61kg nam không tổ chức mà thay vào đó là hạng 62kg nam và nhà vô địch là Eko Yuli Irawan (Indonesia) nhưng lực sĩ này đã chuyển sang hạng 67kg nam tại ASIAD 19. Trịnh Văn Vinh từng giành HCB ở ASIAD 18 với tổng cử 299kg. Lực sĩ Li Fabin đang giữ HCV hạng 61kg tại Olympic cũng như giành HCV vô địch thế giới 61kg nam các năm 2019, 2022, 2023.

Tại ASIAD 19, xếp thứ hai sau Li Fabin là lực sĩ Pak Myongjin (CHDND Triều Tiên) với tổng cử 307kg và đây là kỉ lục trẻ mới của thế giới và trẻ châu Á. Hạng ba, nhận HCĐ là lực sĩ Kim Chungguk (CHDCND Triều Tiên) với tổng cử 298kg.

Như vậy, sau các giải vô địch châu Á 2023, vô địch thế giới 2023 thì ở ASIAD 19, lực sĩ Trịnh Văn Vinh vẫn chưa thành công để có một tấm huy chương cho mình.

Tin cùng chuyên mục