Đội phó Monaco đến Chelsea vì Man United quá 'chậm chạp'?

Dù từng rất muốn đến Manchester United nhưng Axel Disasi đã chọn Chelsea. Liệu sự chậm trễ của "Quỷ đỏ" có phải nguyên nhân dẫn đến quyết định từ đội phó AS Monaco?
Axel Disasi gia nhập Chelsea chứ không phải Man United
Axel Disasi gia nhập Chelsea chứ không phải Man United

Manchester United mới là đội theo đuổi sát sao Axel Disasi suốt hè này. Nhưng chưa bao giờ, họ có thể đạt thỏa thuận chuyển nhượng tuyển thủ Pháp với AS Monaco. Một trong những nguyên nhân bởi "Quỷ đỏ" vẫn còn Eric Bailly, Victor Lindelof hay đặc biệt là Harry Maguire - những trung vệ đã mất chỗ đứng tại Old Trafford.

HLV Ten Hag hụt Disasi vì không bán được Maguire

HLV Ten Hag hụt Disasi vì không bán được Maguire

Cách đây vài tuần, Man United đề nghị Monaco đính kèm Anthony Elanga và Victor Lindelof cho thương vụ Disasi nhưng đã bị từ chối. Phía Monaco chỉ muốn chồng đủ tiền vì họ đã có sự thay thế cho đội phó của mình. Đó là Mohamed Salisu từ Southampton.

Trong khi Man United còn đang loay hoay, Chelsea đã nhập cuộc và nhanh chóng "chốt đơn" với Monaco. The Blues cần thay thế Wesley Fofana chấn thương dài hạn nên họ tiến đến Disasi một cách dứt khoát. Một yếu tố thuận lợi nữa là trong hàng ngũ Chelsea có Benoit Badiashile - cựu trung vệ Monaco, đồng đội cũ của Disasi.

Bộ đôi trung vệ Chelsea từng khoác áo Monaco: Disasi - Badiashile

Bộ đôi trung vệ Chelsea từng khoác áo Monaco: Disasi - Badiashile

Sự chậm trễ có phần bất khả kháng từ Man United khiến họ hụt mất Disasi, mẫu trung vệ đa năng mà HLV Erik Ten Hag rất thích. Tuyển thủ Pháp sẽ sớm bay sang London để kiểm tra y tế. Monaco thu về 45 triệu euro cho thương vụ này.

Tin cùng chuyên mục