Điền kinh Việt Nam giành 2 suất chung kết 400m và 1 suất chung kết 100m nữ

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đón tin vui trong ngày thi đấu đầu tiên ở ASIAD 19 sau khi có tuyển thủ lọt vào chung kết 400m nữ và 100m nữ.
Minh Hạnh từng thành công tại giải vô địch châu Á 2023 và lần ASIAD 19 này đã lọt vào chung kết 400m nữ. Ảnh: MINH MINH
Minh Hạnh từng thành công tại giải vô địch châu Á 2023 và lần ASIAD 19 này đã lọt vào chung kết 400m nữ. Ảnh: MINH MINH

Môn điền kinh của ASIAD 19 chính thức thi đấu ở ngày 29-9. Trong tối tranh tài của môn thi, chúng ta dự vòng loại 400m nữ với các tuyển thủ Hoàng Thị Ánh Thục, Hoàng Thị Minh Hạnh thi đấu. Ánh Thục dự vòng loại thứ 2 của cự ly và về vị trí thứ 3 với thành tích 55”00 trong khi Minh Hạnh về vị trí thứ hai của lượt vòng loại thứ 3 cự ly bằng thành tích 53”49.

Theo quy định, mỗi lượt vòng loại chỉ lấy 2 người về nhất để trao suất dự chung kết và sau đó trao thêm 2 suất là 2 người có kết quả tốt nhất ở những người còn lại. Vì thế, Minh Hạnh đã có suất dự chung kết trong khi Ánh Thục cũng được niềm vui này khi thành tích của cô ở nhóm 2 người tốt nhất sau nhóm đứng đầu.

Chung kết của 400m nữ sẽ thi đấu ngày 30-9. Kết thúc vòng loại, người có thành tích tốt nhất là Adekoya Oluwakemi Mujidat (Bahrain) với thông số 50”53. Đây là tuyển thủ từng dính doping tại ASIAD 18 năm 2018 và bị tước thành tích vô địch nội dung 400m rào nữ nhưng sau án cấm cũng như ASIAD 19 dời lại một năm so với lịch ban đầu là năm 2022 thì gương mặt trên được thi đấu đúng quy định do đã hết án phạt. Người có kết quả tốt thứ nhì vòng loại 400m nữ trong ngày 29-9 là Naser Salwa Eid Naser (Bahrain) và đây là tuyển thủ đương kim vô địch nội dung.

Thêm niềm vui vào cuối ngày thi đấu khi tuyển thủ Trần Thị Nhi Yến dự vòng loại 100m nữ đã có suất chung kết. Nhi Yến thi đấu lượt đầu của vòng loại và đạt 11”59 xếp thứ 3. Tính theo quy định về việc lấy các VĐV có thành tích tốt nhất vào chung kết, sau 3 lượt vòng loại của 100m nữ, Nhi Yến được suất này. Đây là kết quả đáng khen ngợi cho Yến Nhi bởi lần đầu tuyển thủ người Long An được tham dự ASIAD. Trong thành tích vòng loại 100m nữ, nhà vô địch SEA Games 32 Pereira Veronica Shanti (Singapore) đạt 11”42 cũng được suất dự chung kết tại ASIAD 19.

Tin cùng chuyên mục