Dấu ấn Christophe Galtier

Lille giành lại vị trí nhì bảng Ligue 1 sau 8 vòng đấu. Chiến thắng 3-0 quá thuyết phục trước Marseille do công đầu thuộc về HLV trưởng Christophe Galtier.
Dấu ấn Christophe Galtier

Hai đội chơi hiệp một khá chậm và dè dặt vì đều muốn thắng để lấy vị trí nhì bảng. Mọi chuyện thay đổi nhanh trong hiệp hai. Trong lúc HLV Rudi Garcia duy trì lối chơi như ở hiệp một cho Marseille thì đồng nghiệp Galtier quyết định đẩy tốc độ trận đấu cao lên. 

Tiền đạo Nicolas Pepe đã có 45 phút tưng bừng (thay ra ở phút bù giờ thứ 2). Chân sút 23 tuổi thoát rất nhanh để lao vào vòng cấm Marseille thì bị thủ môn kỳ cựu Mandanda phạm lỗi. Chính tiền đạo Bờ Biển Ngà sút thành công quả 11m mở tỷ số trận đấu. Rồi cũng Pepe cầm bóng lao xuống kiếm một quả phạt đền nữa nhưng lần này Bamba là người thực hiện thành công. Lille khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 nhờ một bàn thắng nữa của Bamba.
Lille đã khép lại chuỗi 9 trận không thắng trước Marseille để trở lại vị trí nhì bảng với cách biệt 8 điểm so với PSG. HLV Galtier bảo rằng ông đã thành công khi mạnh dãn thay đổi lối chơi trong hiệp hai. Tiền đạo Pepe đã có 5 bàn thắng ở mùa giải này và thừa nhận quyết định ở lại Lille thay vì chuyển sang Lyon như kế hoạch hồi hè vừa qua là đúng đắn. HLV Galtier đang giúp cho Pepe trở thành ngôi sao ở Ligue 1. 
Ngược lại, Marseille đang chơi một cách mệt mỏi. Đội bóng của HLV Garcia đã thủng lưới tới 16 bàn sau 8 trận. “Thành tích” đó chỉ kém đội chót bảng Guingamp đúng 1 bàn. 

Tin cùng chuyên mục