Công an Hà Nội thắng dễ Nam Định 3-0 để trở lại top 5

Dù không có HLV Foiani trên băng ghế chỉ đạo nhưng các cầu thủ CAHN đã không mấy khó để giành chiến thắng cách biệt 4-0 trước Nam Định để quay trở lại top 5.
CAHN có chiến thắng dễ dàng trước Nam Định
CAHN có chiến thắng dễ dàng trước Nam Định

Lực lượng mạnh hơn hẳn cùng ưu thế đá sân nhà đã giúp CAHN khởi đầu trận đấu thuận lợi hơn, trong khi đó Nam Định đột ngột suy yếu ngay ở trận đấu này khi không có 2 ngoại binh Vinicius và Nnamani đều do chấn thương. Lấn lướt từ đầu trận, ngay ở phút 11, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn 1-0 từ pha lập công của Xuân Nam.

Lên tinh thần sau bàn thắng sớm, CAHN càng đá thoải mái hơn, và dồn dập triển khai tấn công bên phần sân đối phương. Trong khi đó Nam Định lại tỏ ra bế tắc cùng sự lúng túng sau khi nhận bàn thua nên các pha phối hợp không còn giữ được sự mạch lạc.

Diễn biến ở đầu hiệp hai có phần cân sức hơn khi Nam Định triển khai tấn công nhanh để hy vọng tìm bàn gỡ. HLV Vũ Hồng Việt cũng tung Văn Trường, Đình Sơn vào thay Hai Long và Xuân Tân. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn của đội khách khi ở phút 58, Văn Đô nhân đôi cách biệt cho CAHN từ cú sút căng đánh bại thủ môn Liêm Điều.

Trận thua chóng vánh, Nam Định nhận sự phản ứng từ nhiều CĐV của mình

Trận thua chóng vánh, Nam Định nhận sự phản ứng từ nhiều CĐV của mình

Khoảng cách tỷ số được đào sâu 3-0 cho CAHN ở phút 64 từ cú đánh đầu của John Cley. Chưa dừng lại ở đó, đến phút bù giờ Văn Phương kịp ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho CAHN. Đây là trận thắng lớn thứ hai của CAHN trên sân nhà kể từ đầu mùa bóng. Trước đó họ đã thắng 5-0 trước Bình Định ở ngày khai mạc.

Thua trận này, Nam Định vẫn tạm ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng họ nhận được sự không hài lòng của không ít người hâm mộ qua trận thua quá dễ dàng này.

Tin cùng chuyên mục