Confederations Cup 2013: Cống hiến và toan tính

“Festival của các nhà vô địch” tiếp tục diễn ra với trận đấu còn lại trong lượt trận đầu tiên của bảng A. Trên sân Maracana huyền thoại, Mexico và Italia rất có thể sẽ cống hiến một trận cầu tấn công đẹp mắt. Bảng B cũng sẽ vào cuộc với trận cầu giữa 2 tên tuổi lớn Tây Ban Nha - Uruguay, một trận đấu có thể đầy toan tính.
Confederations Cup 2013: Cống hiến và toan tính

“Festival của các nhà vô địch” tiếp tục diễn ra với trận đấu còn lại trong lượt trận đầu tiên của bảng A. Trên sân Maracana huyền thoại, Mexico và Italia rất có thể sẽ cống hiến một trận cầu tấn công đẹp mắt. Bảng B cũng sẽ vào cuộc với trận cầu giữa 2 tên tuổi lớn Tây Ban Nha - Uruguay, một trận đấu có thể đầy toan tính.

        Bảng A: Italia - Mexico (2 giờ sáng 17-6)

Vì chỉ có 3 vòng đấu cả thảy, đội nào thắng trận đầu tiên sẽ lập tức nhìn thấy đường vào bán kết, đội nào thua tức khắc bị dồn đến nguy cơ bị loại. Để hy vọng thắng lợi, Mexico đang trông chờ kinh nghiệm thi đấu và sự cân bằng của đội hình. Thật vậy, dàn tiền đạo có tuổi đời còn khá trẻ (chỉ 24 - 26) nhưng những Javier Hernandez và Giovani dos Santos đã có thừa kinh nghiệm ghi bàn tại châu Âu. Ở tuyến dưới, Francisco Rodriguez và Carlos Salcido thực sự là những chốt chặn lão luyện. Chính HLV Prandelli của Italia thừa nhận: “Đâu phải vô tình mà Mexico có mặt ở Confederations Cup 2013. Đây là một đội hình đầy chất lượng, thường thi đấu với nhịp độ cao, kết hợp tốt kỹ thuật - tốc độ và nguy hiểm khi tấn công”.

Về phần mình, lực lượng của Cesare Prandelli tại giải đấu kỳ này bao gồm nhiều cầu thủ mới và đầy tự tin (dù vừa bị Haiti cầm hòa 2-2 trong trận giao hữu gần nhất). Ông giải thích: “Confederations Cup mang lại cho chúng tôi cơ hội kiểm nghiệm và đánh giá những cầu thủ có thể hữu dụng cho tương lai”. Trong số đó, rất có thể bộ đôi Alessio Cerci và Antonio Candreva sẽ được giao phó vai trò tấn công ở 2 biên trong trận đấu với Mexico. Nếu Cerci và Candreva thi đấu thành công, kết hợp tốt với nhạc trưởng Pirlo và cặp tiền đạo Balotelli - El Shaarawy, đội hình Italia sẽ có hỏa lực cực mạnh. Theo đó, thắng hay không thì chưa dám nói nhưng ít ra họ cũng sẽ giữ vững thành tích cứ gặp Mexico là phải ghi ít nhất một bàn.

        Bảng B: Tây Ban Nha - Uruguay (5 giờ sáng 17-6)

Sẽ có rất nhiều người hâm mộ “bỏ phiếu tín nhiệm” Tây Ban Nha, vì đội bóng này đang đứng đầu thế giới về thành tích thi đấu. Họ vô địch Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012. Họ đang đứng nhất bảng 1 ở vòng loại World Cup 2014 của khu vực châu Âu. Họ đang bất bại 22 trận liên tiếp kể từ tháng 11-2011 đến nay. Và tất nhiên, họ sở hữu dàn tiền vệ cũng được xem là số 1 thế giới về trình độ chuyền bóng, xây dựng tấn công.

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha (trái) và Uruguay được người hâm mộ rất quan tâm.

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha (trái) và Uruguay được người hâm mộ rất quan tâm.

So với Tây Ban Nha, đội tuyển Uruguay rõ ràng im lìm hơn rất nhiều. So về phong độ thi đấu, nhà vô địch Copa America 2011 mãi đến gần đây mới tìm lại được nụ cười chiến thắng ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. So về đối đầu trực tiếp, Uruguay cũng chưa thắng Tây Ban Nha được lần nào (thua 4, hòa 5). Tuy nhiên, chính điều đó lại trở thành một lợi thế không nhỏ cho Uruguay về tâm lý. Càng bị đánh giá thấp bao nhiêu, Uruguay càng có điều kiện thoải mái để tính toán cách triệt phá Tây Ban Nha bấy nhiêu. Chỉ cần như vậy, Uruguay biết đâu lại làm nên chuyện bằng một thế mạnh mà Tây Ban Nha hiện không có: kỹ thuật siêu đẳng, lối chơi “ma quái” và khả năng độc lập tác chiến của tiền đạo Luis Suarez...

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục