Cologne - Bayern Munich

Cologne tìm cách ngăn Harry Kane ghi bàn

Trận đấu sớm nhất vòng 12 Bundesliga mùa giải 2023-204 là cuộc gặp gỡ giữa đội áp chót Cologne với đội nhì bảng Bayern Munich. Đội chủ nhà Cologne cho biết sẽ nỗ lực tập trung vào việc ngăn cản Harry Kane ghi bàn
Bốn hậu vệ Cologne rèn luyện không chiến để đối đầu với Harry Kane
Bốn hậu vệ Cologne rèn luyện không chiến để đối đầu với Harry Kane

Cologne đang đứng áp chót bảng xếp hạng Bundesliga sau 11 vòng đấu với những con số đáng thất vọng. Họ là đội bóng có hàng công kém nhất, chỉ mới có 9 bàn thắng. Họ chưa từng giữ sạch lưới kể từ đầu mùa giải tới nay. Bây giờ, họ phải đón tiếp đội nhì bảng song có hàng công mạnh nhất (42 bàn) là Bayern Munich ở trận đấu sớm nhất vòng 12.

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 17 bàn thắng. Nếu so sánh con số bàn thắng của cá nhân Kane với toàn đội Cologne đủ thấy một sự chênh lệch rất lớn.

HLV Steffen Baumgart của Cologne cho biết đội bóng của ông có phương án phù hợp để có điểm trước Bayern Munich. Đó là không tạo ra bức tường phòng ngự mà sẵn sàng dâng lên tấn công với nhiều đường chuyền buộc Bayern Munich… phải mắc lỗi. Tuy nhiên, các cầu thủ Cologne lại cho rằng, quá khó để ngăn chặn Kane ghi bàn.

Trung vệ Timo Hubers dự kiến sẽ nhận nhiệm vụ theo sát Kane thừa nhận “Kane là tiền đạo đẳng cấp thế giới với khả năng kết thúc siêu hạng, đặc biệt là sát vạch 16m50. Không hậu vệ nào một mình có thể ngăn cản được Kane ghi bàn cả. Cologne phải phòng ngự số đông với hy vọng bịt kín không gian trước mặt Kane”.

Harry Kane là mối đe dọa lớn nhất với Cologne

Harry Kane là mối đe dọa lớn nhất với Cologne

Trong những buổi tập gần đây, HLV 51 tuổi tập trung vào khâu phòng ngự cho Cologne. Đội hình được kéo thấp hơn, hai tiền vệ trung tâm cũng được bố trí sát hơn với hàng thủ nhằm hạn chế không gian hoạt động của Kane.

Ông Baumgart yêu cầu các học trò liên lạc với nhau nhiều hơn để tránh mắc sai sót trong khâu kèm người. Kane chỉ có 4 lần ghi bàn bằng đánh đầu trong tổng số 17 bàn thắng đã có nhưng ông Baugmart vẫn yêu cầu 4 hậu vệ của Cologne có hẳn một buổi tập không chiến. Trong số 4 hậu vệ được dự kiến đá chính ở trận tiếp Bayern Munich, chỉ có Heintz có chiều cao 1m88 như Kane; còn lại Hubers, Chabot và Kilian đều cao 1m90, 1m92 và 1m95. Rõ ràng, Cologne đang lên kế hoạch phòng ngự chặt với hy vọng có được 1 điểm trước Bayern Munich. Ông Baugmart nói thêm Cologne hòa 1 trận và thua 1-2 trong 2 trận gần đây nhất gặp Hùm xám nên rất tự tin sẽ có điểm lần này.

Tin cùng chuyên mục