Đây là lần thứ 5 Hà Lan lọt vào bán kết. Trong 4 lần trước (1976, 1988, 1992, 2000), họ chỉ đoạt được chức vô địch năm 1988. Trước trận thắng Thụy Điển bằng 11 mét luân lưu ở tứ kết, Hà Lan chỉ thắng được 1 trận trong số 5 trận đấu trước đó (thắng Latvia 3-0). Một điều trùng hợp trong lịch sử, mỗi khi hai đội Đức và Hà Lan gặp nhau ở vòng chung kết thì sẽ có một trong hai đội đi đến trận cuối cùng. Liệu lần này sẽ là Hà Lan?
Hà Lan và Bồ Đào Nha gặp nhau 8 lần, với BĐN thắng 4, thua 1 và hòa 3. Trận thắng duy nhất của HL trước BĐN với tỉ số 1-0, ở vòng loại Euro 1992. Trận đấu gần đây nhất của hai đội là ở vòng loại World Cup 2002 vào tháng 3-2001. Sau khi dẫn trước 2-0, Hà Lan bị BĐN gỡ hòa 2-2 do công Pauleta phút 84 và Figo sút 11 mét phút 90.
Có một sự trùng hợp khác là cả hai đội BĐN và HL cùng lọt vào bán kết sau những loạt đá 11 mét luân lưu. Nếu đưa được BĐN vào đến trận chung kết và thắng ở trận đấu này, ông Luiz Felipe Scolari sẽ là HLV nước ngoài đầu tiên giành Euro Cup và cũng là HLV đầu tiên đoạt liên tiếp hai danh hiệu vô địch thế giới và vô địch châu Âu.
Lại có đến 3 cặp đối thủ cùng là đồng đội của nhau ở các CLB: Ronaldo (BĐN)–Van Nistelrooy (HL) ở Manchester United, F. Couto (BĐN)–J. Stam (HL) ở Lazio, Rui Costa (BĐN)-Seedorf (HL) ở AC Milan.
Dưới tên gọi Tiệp Khắc, Hy Lạp từng bại trận cả 5 lần đọ sức với nhau. Lần gặp gỡ duy nhất trong khuôn khổ vòng loại bảng ở Euro 1980, Tiệp Khắc thắng Hy Lạp 3-1. Khi thi đấu dưới tên gọi CH Czech, Hy Lạp cũng chỉ thủ hòa 0-0 trong trận giao hữu tại Ioannina vào tháng 4-2002. Sân Dragao có hai kỷ niệm vui đối với hai đội. Đây là sân diễn ra trận khai mạc mà “đội đàn em” Hy Lạp thắng đội chủ nhà BĐN và cũng là nơi chứng kiến trận thắng vang dội 3-0 của CH Czech trước Đan Mạch. Thế nhưng, nơi đây chỉ hạnh phúc đối với 1 trong 2 đội sau trận bán kết thứ hai.
MINH HÙNG