Chưa luật hóa cá cược thể thao

- Bộ trưởng NGUYỄN DANH THÁI:

Bên hành lang phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận về dự án Luật Thể dục thể thao (TDTT), báo chí đã trao đổi với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái về đề án cá cược thể thao.

- Thưa Bộ trưởng, vì sao vấn đề này không được đưa vào dự án Luật TDTT lần này?

- Bộ trưởng NGUYỄN DANH THÁI: Dự án Luật TDTT hiện chưa đưa đề án cá cược vào được, bởi vấn đề này Chính phủ chưa thông qua. Đây là vấn đề phải xem xét chặt chẽ và cần sự đồng thuận rất cao của toàn xã hội. Nếu đưa vào dự thảo luật ngay thì có thể các đại biểu Quốc hội sẽ chưa đồng ý, và có thể sẽ gây ảnh hưởng chung đến dự án Luật TDTT lần này.

- Nhưng cá cược thể thao đang là nhu cầu bức xúc của xã hội, nếu luật hóa được sẽ chống được nạn cá độ hiện đang nằm ngoài vòng pháp luật?

- Chưa đưa được vào luật, nhưng Ủy ban UBTDTT sẽ trình Chính phủ đề án về cá cược thể thao. Sau khi Chính phủ thông qua, sẽ báo cáo với UBTVQH và nếu được đồng ý, Chính phủ sẽ đưa ra một nghị định riêng. Như thế vẫn có thể thực hiện được đề án cá cược thể thao, nhưng là văn bản dưới luật. Ban đầu, chúng ta sẽ thực hiện thí điểm đề án đặt cược thể thao. Sau đó, nếu đề án này thành công, Chính phủ sẽ chính thức đề nghị đưa vấn đề này vào trong Luật TDTT.

- Nếu với ý kiến cá nhân, Bộ trưởng có ủng hộ đề án này?

- Cá nhân tôi đồng ý với lộ trình đã nói ở trên.

- Theo đề án, hoạt động đặt cược thể thao sẽ do Ủy ban TDTT hay Bộ Tài chính quản lý?

- Điều này phải chờ Chính phủ quyết định.

- Xin cám ơn Bộ trưởng!

Hôm qua 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục làm việc, xem xét 2 dự án Luật Thể dục Thể thao, Luật Dạy nghề và nghe báo cáo về một số vấn đề quan trọng khác.

Mặc dù dự án Luật TDTT không đề cập đến cá cược thể thao, nhưng đây vẫn là vấn đề được nhiều Ủy viên UBTVQH quan tâm thảo luận. Giải thích về việc tại sao trong dự luật này không đề cập đến hoạt động cá cược thể thao, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của QH Trần Thị Tâm Đan cho biết, đây là vấn đề phức tạp, cần phải nghiên cứu thấu đáo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra ái ngại vì mặc dù pháp luật hiện hành quy định cấm đánh bạc dưới mọi hình thức, nhưng trong thực tế một số người dân vẫn tham gia cá cược bóng đá. Theo số liệu của Trung tâm Điện toán thế giới, trung bình mỗi năm Việt Nam bị “chảy” ra nước ngoài khoảng 1 tỷ USD đặt cược bóng đá. Nếu không luật hóa vấn đề cá cược thể thao, nguồn tiền bị hút ra nước ngoài là đáng báo động.

Sau thảo luận, UBTVQH nhất trí trước mắt chưa đưa vấn đề cá cược thể thao vào dự án Luật TDTT.

HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục