Đại diện Việt Nam tham dự cuộc họp “thương thuyết” với nước chủ nhà SEA Games 2013 có chút tiếc nuối việc thể dục dụng cụ bị loại khỏi nội dung thi đấu nhưng lại phấn khởi khi “bảo vệ” được khá nhiều bộ môn khác mà Việt Nam có thể lấy huy chương.
Tạm gọi là chuyến đi thành công khi bấm ngón tay đã biết được chúng ta có bao nhiêu huy chương, đối thủ có bao nhiêu huy chương trong kỳ đại hội cuối năm nay.
Vị đại diện này kể lại chuyện “mặc cả” nhau từng môn thi đấu, từng bộ huy chương giữa nước chủ nhà với các nước tham dự mà thấy càng ngày khâu mặc cả này càng quá sỗ sàng. Không còn tế nhị theo kiểu vận động hành lang, bóng gió như trước mà thành tích đã được đưa lên bàn thảo ngay trong cuộc họp. Thôi thì, ai sao mình vậy, mỗi kỳ đại hội cứ “truyền thống” ấy mà phát huy. Ngẫm lại cái thời mà bóng đá Việt Nam trở lại đấu trường SEA Games 1995 sau nhiều năm vắng bóng khiến lòng người hâm mộ sôi sục thế nào mới thấy ngày nay vì sao người dân khá thờ ơ với cùng chính giải đấu đó. Thành tích thì ai cũng mong muốn, nhưng để cho một giải đấu từ chất lượng tốt trở thành nơi trao đổi, chia chác thì liệu có nên duy trì?
Thể thao luôn mang thông điệp hòa bình, hữu nghị và cao thượng. Tham gia thi đấu thể thao nếu không mang lại được những giá trị ấy thì rất đáng phải suy nghĩ. Đâu đó trên thế giới vẫn có những trường hợp giả dối để đoạt thành tích, vẫn có những “sự cố” trọng tài chuyển thắng thành bại hay sự gian lận trong các lá phiếu đăng cai tổ chức, bình chọn… Tuy nhiên, nó cũng chỉ dừng lại ở các sự kiện cá biệt, và luôn tạo nên những làn sóng phản ứng gay gắt để sự giả dối, gian lận chí ít cũng không thể hiện diện một cách sỗ sàng trong thể thao. Vì vậy, khi mà người ta nói về sự ngã giá các bộ huy chương bằng thái độ hài lòng thì thể thao đã đến lúc mất đi những giá trị căn bản nhất.
Khi đã không có thái độ đấu tranh để đẩy lùi sự suy thoái trong thể thao ở tầm khu vực thì tốt nhất không nên tập trung quá nhiều nguồn lực cho nơi đó nữa. Tiềm năng thể thao Việt Nam vẫn còn rất lớn, nếu biết đầu tư và khơi gợi bằng một chiến lược căn cơ, khoa học thì chúng ta không ngại vươn ra tầm châu lục, và việc đăng cai tổ chức Asian Games 2019 là một cơ hội để chúng ta làm điều đó. Thể thao đi liền với khát vọng, thiếu khát vọng thì không thể phát triển. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc không nên đắm chìm trong cuộc chơi với các chiêu trò thiếu fairplay mà mạnh mẽ vươn xa hơn bằng tinh thần thể thao trung thực nhất. Để nếu có thất bại thì đó cũng là thất bại trong vinh quang chứ không phải giành giật chiến thắng bằng mọi giá.
PHƯƠNG NAM