Chiến thắng “cay đắng” cho PSG

PSG thắng Toulouse tới 4-0 sau khi thua Rennes 1-2 hồi tuần trước. Thậm chí, PSG áp đảo tới mức đội khách không có lấy một cú sút trúng đích suốt 90 phút trên sân Công viên các hoàng tử. Đó là phản ứng tích cực của ĐKVĐ Ligue 1 nhưng tại sao lại là “cay đắng”.
Chiến thắng “cay đắng” cho PSG

Cay đắng ở chỗ HLV Thomas Tuchel mất tới 3 trụ cột mà đội ngũ y tế của PSG đang chờ kết quả kiểm tra trong ngày hôm nay (26-8) mới có thể đưa ra dự báo thời gian vắng mặt. Edinson Cavani rời sân ở phút thứ 14 vì đau cơ. Tân binh Diallo rời sân ở phút 40 vì chấn thương gò má. Phút 66 tiền đạo Kylian Mbappe cũng rời sân vì đau cơ như Cavani.

Sau khi Diallo rời sân, ông Tuchel buộc phải tung đội trưởng Thiago Silva vào sân. HLV người Đức giải thích quyết định để trung vệ 34 tuổi ngồi dự bị ngay từ đầu vì muốn dưỡng sức cho anh sau khi chơi trọn 2 trận trước đó. Tình thế buộc Silva phải ra sân và anh chứng tỏ được đẳng cấp của mình.

Khi Silva vào sân, ông Tuchel chuyển sơ đồ từ 4-3-3 sang 4-4-2. Trung vệ Brazil không chỉ làm tốt công việc phòng ngự mà hỗ trợ tấn công rất tốt. Hiệp hai là sự xoay chuyển của PSG khi tiền đạo vào thay Cavani là Choupo Moting tỏa sáng. Tiền đạo Cameroon ghi 2 bàn ở phút 50 và 75. Lần đầu tiên kể từ tháng 9-2017 tới nay, Moting mới có được cú đúp ở giải VĐQG sau khi ghi 2 bàn vào lưới Manchester United khi còn khoác áo Stoke City. Hậu vệ Toulouse đá phản lưới nhà ở phút 55 và Marquinhos ấn định tỷ số 4-0 ở phút 83. Tiền đạo cánh Angel Di Maria đá trật quả phạt đền ở phút 71 nữa.

Chấn thương cùng lúc 3 cầu thủ khiến Tuchel nhớ lại giai đoạn khó khăn của PSG hồi cuối mùa giải trước nên ĐKVĐ không thể thực hiện mục tiêu đạt 100 điểm. Nhân tình trạng này, ông Tuchel muốn giải quyết dứt điểm vụ Neymar để ông tính toán lực lượng. “Hôm nay, Neymar cũng không được ra sân. Tôi hy vọng cậu ta sẽ được thi đấu ở trận đấu tới nhưng giải quyết sớm hay chậm không chỉ thuộc quyền của GĐTT Leonardo”, ông Tuchel cho biết. PSG sẽ gặp Metz vào rạng sáng ngày thứ Bảy (31-8) trước khi bước vào kỳ nghỉ cho đợt thi đấu quốc tế kéo dài nửa tháng.

                                     

Tin cùng chuyên mục