Các đội xe đạp lên núi luyện công chuẩn bị Cúp Truyền hình 2018

Gần như tất cả các đội đua mạnh trong cả nước đều chọn thành phố ngàn hoa Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên là nơi tập huấn nhằm chuẩn bị cho cuộc đua quan trọng nhất trong năm  - Cúp Truyền hình TPHCM diễn ra từ ngày 29-3 đến 30-4 tới. 

Chưa lên Đà Lạt, Bike Life Đồng Nai vẫn kiếm đường dốc ở Đồng Nai tập luyện.
Chưa lên Đà Lạt, Bike Life Đồng Nai vẫn kiếm đường dốc ở Đồng Nai tập luyện.

Lý do các đội lại chọn Đà Lạt là nơi tập huấn vì nơi đây có nhiều đèo dốc, đường bằng rất thích hợp cho các HLV đưa ra các bài tập cho VĐV của mình. Đặc biệt, chặng đua về Đà Lạt trong lịch sử Cúp Truyền hình luôn được xem là chặng đua quan trọng nhất. Ai mà giữ áo vàng tại Đà Lạt thì 90% mặc áo vàng chung cuộc.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Lạt nằm ở  một nơi có độ cao hơn 1.500 mét so với mặt nước biển, không khí loãng rất thích hợp cho các VĐV tập luyện khích thích hồng cầu trong máu tăng cao. Hồng cầu trong máu tăng cao khi xuống đường bằng, VĐV sẽ mạnh hơn so với người tập ở đường bằng. Đó là lời bộc bạch của một HLV trao đổi với chúng tôi.

Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang là đội đưa quân đi tập huấn sớm nhất khi ngày hôm qua (24/2), họ đã di chuyển từ Long Xuyên lên Bảo Lộc. Dự kiến vào ngày mai, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang sẽ di chuyển lên Đà Lạt. Cũng vào ngày mai, hai đội mạnh khác là VUS TPHCM và Bike Life Đồng Nai cũng sẽ tiến về cao nguyên Lâm Viên tập huấn. Vào tuần tới, hai đội khác là Domesco Đồng Tháp và Quân khu 7 cũng di chuyển lên Đà Lạt cho quá trình chuẩn bị của mình.

Tin cùng chuyên mục