Buổi tập của U19 Việt Nam không bị fan Indonesia quấy rối

U19 Việt Nam được ban tổ chức Giải U19 Đông Nam Á 2022 khuyến cáo nên hủy buổi tập vào chiều 11-7 để tránh sự quấy rối của CĐV Indonesia, nhưng mọi thứ đã diễn ra an toàn.

U19 Việt Nam quay trở lại sân tập sau trận đấu với U19 Thái Lan
U19 Việt Nam quay trở lại sân tập sau trận đấu với U19 Thái Lan

Một ngày sau trận hòa 1-1 trước U19 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A, đồng thời giành vé vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã trở lại sân tập. Buổi tập của toàn đội bắt đầu vào lúc 16g30 và kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ.  

Điều mà giới mộ điệu quan tâm là sự an toàn của U19 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Kết quả hòa 1-1 của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan là nguyên nhân trực tiếp khiến U19 Indonesia dừng bước sau vòng bảng. CĐV nước chủ nhà nghi ngờ cả 2 đã “bắt tay” để loại thầy trò HLV Shin Tae-yong. Sau trận, ban tổ chức đầy vất vả đưa 2 đội trở về khách sạn trước sự cản trở của một nhóm hooligan, và khuyến cáo nên hủy buổi tập vào chiều hôm sau.

Nhưng trái với khuyến cáo từ ban tổ chức, buổi tập của U19 Việt Nam đã diễn ra trọn vẹn. HLV Đinh Thế Nam tiếp tục chia toàn đội làm 2 nhóm. Nhóm cầu thủ thi đấu ở trận gặp U19 Thái Lan được tập nhẹ với các bài mang tính thả lỏng, trong khi số còn lại được ban huấn luyện cho rèn những bài đấu pháp.

Buổi tập của U19 Việt Nam không bị fan Indonesia quấy rối ảnh 1 U19 Việt Nam có sự thoải mái trước trận bán kết. ẢNH: PHAN HỒNG
Ngoài ra, HLV Đinh Thế Nam đã thay đổi kế hoạch khi không đến sân dự khán trận đấu giữa U19 Lào - U19 Malaysia mà chỉ theo dõi qua sóng truyền hình. Với việc để thua U19 Lào tỉ số 0-1 vào chiều 11-7, U19 Malaysia đã xếp nhì bảng B và trở thành đối thủ của U19 Việt Nam ở trận bán kết. Trận đấu diễn ra vào lúc 15g30 ngày 13-7, và thầy trò HLV Đinh Thế Nam có nhiều hơn đối thủ một ngày nghỉ.

Về nhân sự, U19 Việt Nam có đầy đủ lực lượng cho trận đấu gặp U19 Malaysia khi chào đón sự trở lại của tiền vệ Văn Tú và Tuấn Phong. Toàn đội vừa trải qua trận cầu đầy khó khăn trước U19 Thái Lan. Thậm chí, đôi bên đã có những tình huống xô xát vào đầu hiệp 2 buộc trọng tài rút liên tiếp thẻ vàng để giảm bớt “cái đầu nóng”. Phải nhờ đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Khuất Văn Khang ở phút 77 mới giữ lại tấm vé vào bán kết cho toàn đội.

Tin cùng chuyên mục