Bế giảng khóa học HLV Futsal cấp 1 AFC

Sau 6 ngày học tập, khóa học HLV Futsal cấp 1 AFC đã kết thúc với lễ bế giảng được tổ chức tại Đại học Đồng Tháp, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp vào ngày 15-5.
Các học viên cùng Ban tổ chức lớp học chụp hình lưu niệm
Các học viên cùng Ban tổ chức lớp học chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại lễ bế giảng, thay mặt ban tổ chức địa phương, ông Trần Anh Hào – Trưởng khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Đồng Tháp đã cảm ơn LĐBĐ Việt Nam cùng với các Giảng viên đã tạo điều kiện cho nhà trường phối hợp cùng LĐBĐ Việt Nam tổ chức khoá học. “Những kiến thức về bóng đá rất lớn, để tiếp nhận cần khoảng thời gian rất dài, nhưng các HLV ở lớp đều có trình độ, kinh nghiệm về mảng bóng đá rất lâu nên đã tiếp nhận được phần nào kinh nghiệm quý báu từ các thầy giảng dạy. Lãnh đạo nhà trường cũng mong muốn xin tổ chức thêm một số lớp học (trong đó có lớp trọng tài) để củng cố thêm lực lượng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam”.

Ông Ngô Lê Bằng phát biểu tại lễ bế giảng

Ông Ngô Lê Bằng phát biểu tại lễ bế giảng

Thay mặt các giảng viên, ông Ngô Lê Bằng cũng cảm ơn LĐBĐ Việt Nam và Ban Tổ chức địa phương, đã tổ chức khóa học và tín nhiệm bổ nhiệm các giảng viên tham gia giảng dạy tại khóa học lần này. “Việc tổ chức khóa học là việc rất cần thiết để phát triển phong trào phát triển futsal tại Đồng bằng sông cửu Long. Mọi hoạt động của khóa học theo AFC duyệt chương trình đã được thực hiện đầy đủ với chất lượng tốt. Chúng tôi cùng vui vẻ lao động, làm việc với nhau. Những kiến thức đã được truyền đạt và được các HLV tiếp thu đầy đủ, các bài học, thi lý thuyết thực hành đã được thực hiện đầy đủ. Kết quả sẽ được báo cáo cho LĐBĐ Việt Nam, AFC trong những ngày tới”.

Thay mặt các học viên, lớp trưởng Phạm Thanh Tùng cho biết: “Đây chưa phải kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một nền tảng mới. Đây là kiến thức đáp ứng phong trào futsal cho Đồng Tháp và các tỉnh bạn lân cận, cũng như phong trào futsal Việt Nam. Những ngày vừa qua sự đồng hành của các thầy đã giúp cho 20 HLV tiếp cận gần nhất với bộ môn futsal. Tuy là các HLV đã biết về futsal nhưng rất mơ hồ nên khoá học này vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các HLV. Qua khoá học này chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho phong trào phát triển futsal Đồng Tháp nói riêng và futsal Việt Nam nói chung”.

Tin cùng chuyên mục