Bayern thắng trận đầu năm, Harry Kane cân bằng kỷ lục Lewandowski

Người hâm mộ Bayern Munich mãn nhãn với màn trình diễn của các học trò HLV Thomas Tuchel trong trận đầu năm khi tiếp Hoffenheim trên sân nhà. Trận đấu với nhiều cầu thủ tỏa sáng, trong đó Harry Kane cân bằng kỷ lục ghi bàn nửa đầu mùa giải của Robert Lewandowski.

Jamal Musiala (giữa), Harry Kane và Alphonse Davies ăn mừng chiến thắng
Jamal Musiala (giữa), Harry Kane và Alphonse Davies ăn mừng chiến thắng

Phân tích trận đấu theo trật tự thời gian thì Bayern Munich lần lượt xuất hiện những cầu thủ tỏa sáng đúng lúc để giúp đội có chiến thắng thuyết phục trước đội khách Hoffenheim trong trận đầu năm. Trong hơn 15 phút đầu trận, người chơi hay nhất của chủ nhà là thủ môn Manuel Neuer. Đội trưởng 37 tuổi có hai pha cứu thua xuất sắc trước các cú sút ở tư thế một đối một với Maximilian Beier và Andrej Kramaric. May mắn cho Neuer là anh sau đó bị Beier đánh bại nhưng xà ngang cứu cho Bayern Munich không bị thủng lưới.

Sau quãng thời gian đầu trận chịu sức ép, Bayern Munich dần lấy lại thế trận và triển khai những đợt tấn công từ hai cánh. Cặp tiền đạo tuyển Đức Leroy Sane và Jamal Musiala dập tắt hy vọng lần đầu tiên đánh bại Bayern Munich của Hoffenheim từ tháng 9-2020 tới nay. Đầu tiên là pha chuyền bóng của Sane cho Musiala ở góc rất hẹp bên cánh phải nhưng tài năng trẻ này vẫn sút tung lưới Oliver Baumann ở phút 18. Sane tiếp tục kiến tạo để Musiala nhân đôi cách biệt ở phút 70. Tài năng 20 tuổi này suýt có được hattrick khi cú sút của anh lại bật cột dọc ra ngoài. Musiala xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Quan trọng hơn là Musiala giúp HLV Thomas Tuchel giải quyết được vị trí hộ công của Hùm xám mà ông đã phải loay hoay sử dụng Thomas Muller, Serge Gnabry trong giai đoạn Musiala chấn thương đều không thành công.

Bayern Munich vừa dẫn trước 2 bàn vừa có lợi thế hơn người ở phút 74 vì Grischa Promel nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi từ phía sau với Mathys Tel. Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Bundesliga, Harry Kane ghi bàn ở cuối cùng của trận đấu để ấn định tỷ số 3-0. Đây là bàn thắng cân bằng kỷ lục 22 bàn sau lượt đi mùa giải 2020-2021 của cựu danh thủ Robert Lewandowski.

Chiến thắng trước Hoffenheim đã giúp Bayern Munich gia tăng áp lực lên đội đầu bảng Bayer Leverkusen khi cách biệt chỉ còn lại 1 điểm. Ở thời điểm này, Bayern Munich chỉ mất 1 cầu thủ vì CAN và Asian Cup 2024 trong khi Bayer Leverkusen mất tới 4 trụ cột. Khả năng Hùm xám vượt mặt đối thủ trong những trận đấu tới là khá cao nhờ lực lượng ổn định.

Tin cùng chuyên mục