Bayern Munich vẫn hồi hộp chờ các ngôi sao trờ lại

Trận đấu đầu tiên sau quyết định chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải này, HLV Thomas Tuchel cùng các cầu thủ đã phải nhọc nhằn vượt qua Leipzig nhờ cú đúp của Harry Kane, trong đó có bàn thắng ở những phút bù giờ.

Harry Kane đã ghi 27 bàn trong 23 trận
Harry Kane đã ghi 27 bàn trong 23 trận

Trước trận tiếp Leipzig trên sân nhà, HLV Thomas Tuchel cho biết dù sẽ chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải này nhưng mục tiêu của ông vẫn là giành chiến thắng từng trận đấu một. Một loạt hậu vệ chấn thương và thẻ vàng như Dayot Upamecano, Sacha Boey và Noussair Mazraoui buộc ông Tuchel phải rút Joshua Kimmich từ tuyến giữa về đá hậu vệ cánh phải. Kimmich không có tốc độ của một cầu thủ chạy cánh thuần túy nhưng lại chơi rất sắc nét với những đường chuyền bóng dọc biên cho đồng đội mở hướng tấn công. Trong hiệp một, Bayern Munich có hai tình huống tấn công khá nguy hiểm đều khởi phát từ cánh phải. Harry Kane đánh đầu bật cột dọc ở phút thứ 4 và một pha tung người móc bóng.

Ngược với Kimmich đang từng bước hồi phục phong độ thì Leroy Sane sa sút chưa thấy điểm dừng. Nếu như ở trận lượt đi tại Hinrunde, Sane chơi thứ bóng đá hay nhất của mình với 8 bàn sau 11 trận đầu mùa thì nay chỉ mới có 3 bàn kể từ tháng 9-2023 tới nay. Những đường tấn công qua chân Sane ở cùng cánh phải với Kimmich luôn bị chậm nhịp hoặc bị đối phương cản phá dễ dàng. Ngày cả khi Jamal Musiala chuyền bóng đặt Sane vào

vị trí rất thuận lợi để ghi bàn nhưng cựu cầu thủ Manchester City cũng bỏ qua. Khi ông Tuchel thay Sane bằng cầu thủ trẻ Mathys Tel thì sự phối hợp giữa Kimmich và Tel tốt hơn rất nhiều bên cánh phải. Có lẽ, HLV 50 tuổi cần để Sane nghỉ ngơi và tạo cơ hội ra sân nhiều hơn cho Tel ở những trận đấu tới.

HLV Tuchel vẫn cứ phải loay hoay với vị trí của Musiala từ đầu mùa giải tới nay, lúc thì chơi hộ công, lúc lại xếp ở vị trí tiền đạo cánh. Thực ra, Musiala không phải là một tiền vệ công thực thụ hay một cầu thủ chạy cánh thuần túy mà cầu thủ 20 tuổi thích hợp khi được chơi tự do trên hàng tấn công. Anh đã có đường chuyền đúng tầm để Harry Kane mở tỷ số ở phút 56. Một khi Alphonso Davies trở lại sau chấn thương thì những đường chồng biên giữa Davies và Musiala ở cánh trái sẽ là mũi tấn công chủ lực của Hùm xám.

Kane bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn ở hiệp sau nhưng sau đó đã có 2 bàn trong hiệp hai. Vậy là tiền đạo người Anh đã có 27 bàn thắng ở Bundesliga sau 23 trận, trong đó cân bằng thành tích 17 bàn thắng trên sân nhà trong một mùa giải mà Kane từng có được khi còn chơi cho Tottenham ở mùa giải 2016-2017. HLV Tuchel bày tỏ: “Chúng tôi không nói về cơ hội vô địch Bundesliga vào lúc này. Bayer Leverkusen đang dẫn đầu bảng nên chúng tôi phải tập trung vào công việc của mình là thắng trận đấu của mình cho tới cuối mùa giải”.

Tin cùng chuyên mục