Bayern Munich tiếp tục cải tổ... ban lãnh đạo

Sau quyết định chia tay HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa giải, Bayern Munich vừa bổ nhiệm tân giám đốc thể thao trong nỗ lực cải tổ ban lãnh đạo đội bóng trong thời gian tới.

Tân Giám đốc thể thao Max Eberl của Bayern
Tân Giám đốc thể thao Max Eberl của Bayern

Bayern Munich bất ngờ giành được chức vô địch Bundesliga mùa giải trước ngay ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Danh hiệu vô địch đã cứu chiếc ghế của HLV Thomas Tuchel vừa được bổ nhiệm hồi tháng 3-2023. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Oliver Kahn và Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic buộc phải ra đi vì những bất ổn kéo dài ở sân Allianz.

Giám đốc tài chính Jan-Christian Dreesen thay thế vị trí của ông Kahn và giám đốc thể thao mới là Christoph Freund. Có được bộ sậu mới nhưng Hùm xám vẫn chơi không ổn định ở mùa giải hiện tại và đang kém đội đầu bảng Bayer Leverkusen 8 điểm sau 23 vòng đấu. Khi Hùm xám thua 3 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015, Ban lãnh đạo quyết định chia tay HLV Tuchel sau mùa giải này.

Giờ đây, họ vừa có quyết định nữa là công bố tân Giám đốc thể thao Max Eberl bắt đầu làm việc từ ngày 1-3 tới. Bayern Munich đã bồi thường 4,5 triệu euro cho Leipzig để sớm có người đàn ông 50 tuổi này đủ hiểu sự cấp thiết như thế nào trong ban lãnh đạo ở sân Allianz. Theo kế hoạch từ ngày 1-7 tới, ban lãnh đạo Bayern Munich chỉ còn lại 3 người vì muốn những quyết định lớn được thống nhất nhanh gọn hơn (giảm bớt 1 người). Theo cơ cấu mới, ban lãnh đạo gồm Chủ tịch Jan-Christian Dreesen, Phó Chủ tịch Michael Diederich (phụ trách Tài chính & Bán hàng) và Max Eberl (Hội đồng Thể thao).

Điều mà người hâm mộ Bayern Munich quan tâm là liệu có sự chồng chéo công việc giữa giám đốc thể thao đương nhiệm Christoph Freund với người mới Max Eberl. Thực ra với cách bổ nhiệm của Hùm xám đủ thấy Eberl là cấp trên của Freund. Những thương vụ chuyển nhượng của Freund như Bryan Zaragoza hay Sacha Boey không hiệu quả có thể sẽ phải nhường công việc tuyển chọn lực lượng ở đội một cho Eberl để lùi về lo tuyến trẻ.

Công việc của ông Eberl khá nặng nề, đó là tìm kiếm người kế nhiệm HLV Tuchel vào mùa hè tới. Có rất nhiều cái tên uy tín như Zinedine Zidane, Antonio Conte hay cả Unai Emery đang được đề cập để vị tân giám đốc này tính chuyện thương thảo. Ông cũng phải tìm kiếm ít nhất 1 trung vệ cho Bayern Munich ở mùa giải tới vì những cầu thủ như Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt hay Eric Dier không đáng tin cậy. Thêm một vị trí khó khăn nữa là tiền vệ tổ chức lối chơi bởi HLV Tuchel cứ loay hoay với Thomas Muller và Jamal Musiala đều không ổn định.

Tin cùng chuyên mục