Bayern Munich lo lắng 2 ca chấn thương trước kỳ thi đấu quốc tế

Sau chiến thắng trên sân Darmstadt, Bayern Munich có 2 chấn thương buộc phải rời sân của Harry Kane và Aleksandar Pavlovic. Hùm xám lo lắng 2 cầu thủ này sẽ khó hồi phục nếu phục vụ cho đội tuyển quốc gia trong đợt thi đấu quốc tế tháng 3.

Harry Kane va chân vào cột dọc
Harry Kane va chân vào cột dọc

Bayern Munich kiểm soát bóng tới 80% trước chủ nhà Darmstadt nhưng bất ngờ để đội chót bảng mở tỷ số ở phút 28. Hùm xám vùng lên làm một lèo 5 bàn thắng, trong đó có 2 bàn của Jamal Musiala, 1 bàn của Serge Gnabry, Myths Tel và Harry Kane. Bayern Munich để Darmstadt ấn định tỷ số 2-5 ở phút bù giờ thứ 5 của trận đấu.

Bàn thắng của Kane đánh dấu một kỷ lục của cá nhân cầu thủ Anh và của Bundesliga. Lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình, Kane ghi được hơn 30 bàn/mùa bởi đây là bàn thắng thứ 31 của anh cho Bayern Munich ở Bundesliga. Con số này cũng vượt qua kỷ lục ghi bàn trong mùa giải đầu tiên của Bundesliga của huyền thoại Uwe Seeler cho Hamburg hồi mùa giải 1963-1964.

Tuy nhiên, Bayern Munich gặp hai tổn thất vì chấn thương của Kane và tài năng trẻ Aleksandar Pavlovic. Trong tình huống ham bóng ở phút 78, Kane đã va mắt cá chân phải vào cột dọc khung thành Darmstadt khiến anh không thể tiếp tục thi đấu. Giám đốc thể thao Christoph Freund cho biết: “Tôi hy vọng không phải chấn thương nặng và cậu ấy đang được chăm sóc vết thương chu đáo. Kane vẫn có thể vẫn tập trung được đội tuyển Anh cho đợt thi đấu quốc tế tháng Ba này”.

HLV Thomas Tuchel nói rõ hơn là Kane bị trẹo mắt cá chân nhưng cần kiểm tra thêm. Trước đó 20 phút, ông Tuchel cũng phải rút Pavlovic rời sân vì chấn thương vùng đầu sau pha tranh chấp với Vilhelmsson. Mắt của cầu thủ 19 tuổi bầm đen và được bác sĩ chườm đá ngay lập tức.

Kane là đội trưởng đội tuyển Anh nên chấn thương nhẹ vẫn sẽ trở lại phục vụ đội tuyển. Như vậy, phía Hùm xám lo lắng là chấn thương của Kane sẽ nghiêm trọng hơn bởi vì anh từng có tiền sử về chấn thương mắt cá chân. Trong khi đó, Pavlovic trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Đức sẽ nỗ lực hết mình trước HLV Julian Nagelsmann. Sau đợt thi đấu quốc tế, Bayern Munich sẽ tiếp Borussia Dortmund trên sân nhà. Nếu Kane không thể ra sân khi quay trở lại Đức thì HLV Tuchel cho biết có phương án sử dụng Tel hoặc Choupo-Moting ở vị trí trung phong mà tiền đạo Anh để lại.

Tin cùng chuyên mục