Bayern Munich kém ấn tượng

Trận đầu tiên năm 2023 của Bayern Munich không để lại dấu ấn đậm nét cho người hâm mộ khi để cho Leipzig gỡ hòa 1-1.
Choupo-Moting mở trỳ số nhưng Bayern Munich chỉ giành được 1 điểm
Choupo-Moting mở trỳ số nhưng Bayern Munich chỉ giành được 1 điểm

Trước hết nói về tỷ số hòa 1-1 là kết quả hợp lý bởi Bayern Munich chiếm lĩnh thế trận trong hiệp 2, còn chủ nhà Leipzig nắm quyền kiểm soát ở hiệp 1. Bayern Munich có nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng chỉ có 1 bàn thắng của Choupo-Moting ở phút 37. Leipzig dồn ép đối phương ngay từ đầu hiệp hai và có được bàn gỡ vì sự lúng túng ở hàng thủ với người mới là thủ môn Yann Sommer chưa ăn ý với các trung vệ.

Bàn thắng vào lưới Leipzig đã đưa tổng số bàn thắng của Bayern Munich từ đầu mùa giải tới nay lên con số 50 bàn sau 16 vòng đấu. Một con số rất ấn tượng dù các tiền đạo của ông Julian Nagelsmann như Sadio Mane, Thomas Muller hay Choupo-Moting gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. May mắn là các tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh như Jamal Musiala, Serge Gnarby… làm tốt công việc ghi bàn. Trong lịch sử của mình, ở mùa giải 1976-1977, Bayern Munich đã ghi 50 bàn chỉ sau 15 trận đầu tiên.

Hàng tấn công của Bayern trận đấu cũng chưa ổn trở lại sau 68 ngày nghỉ ngơi vì World Cup 2022 và nghỉ đông. Gnabry dứt điểm trúng cột dọc ở phút thứ 9 và sau đó Leon Goretzka có bàn thắng không được công nhận vì người kiến tạo rơi vào thế việt vị. Tới phút 37, Gnabry chuyền bóng sâu vào vòng cấm và Choupo-Moting dứt điểm cận thành giúp Die Roten vượt lên dẫn trước.

Nếu như Upamecano chơi quá hay ở hiệp 1, giúp cho thủ môn mới gia nhập đội một ngày trước trận đấu này là Yann Sommer không phải trổ tài thì ở hiệp 2 hậu vệ Pháp là vị trí bị phía Leipzig khai thác. Bàn gỡ của Halstenberg ở phút 52 khi tận dụng sự lúng túng của Upamecano trong pha phối hợp với Sommer để chọc thủng lưới Bayern Munich. Rất may cho Upamecano là trọng tài đã quan sát rất tốt trong tình huống rút thẻ vàng cho anh ở phút 66 khi phạm lỗi với Szoboszlai. Đó là tình huống phản công của Leipzig nhưng dưới Upamecano vẫn còn 1 cầu thủ Bayern nên anh chỉ phải nhận thẻ vàng.

Qua trận đấu này, giới phân tích nhìn thấy Bayern Munich vẫn còn quá nhiều điều cần phải điều chỉnh dù vẫn tạm hơn Freiburg 5 điểm (đá nhiều hơn 1 trận). Đó là hàng công khá tệ. Những sự điều chỉnh của ông Nagelsmann không được đánh giá cao như rút Musiala quá sớm (phút 68). Trong khi đó, tung Muller và Tel vào sân quá trễ (phút 83) bởi thông thường Muller và Tel tạo được ảnh hưởng trên sân khi có mặt trước phút 80. Hai cầu thủ chạy cánh là Davies và Pavard không thường xuyên lên bóng tấn công. Sommer không có nhiều cơ hội thể hiện ở trận đấu này. Khó khăn của Bayern Munich không phải vì Leipzig tạo áp lực mà chính Hùm xám không tự bứt lên được như những mùa giải trước.

Tin cùng chuyên mục