Bayern Munich đóng vai kẻ bám đuổi

ĐKVĐ Bayern Munich thua Bayer Leverkusen tới 8 điểm sau 23 vòng đấu nhưng không có dấu hiệu bỏ cuộc. Hùm xám xác định sẽ là kẻ bám đuổi đối thủ trong phần còn lại của mùa giải với hy vọng sẽ có danh hiệu Đĩa bạc lần thứ 12 liên tiếp.

HLV Thomas Tuchel nhận mệnh lệnh phải bám đuổi Leverkusen đến cùng
HLV Thomas Tuchel nhận mệnh lệnh phải bám đuổi Leverkusen đến cùng

Bayern Munich có chiến thắng rất hồi hộp trước Leipzig vào tuần trước nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Harry Kane để chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Hùm xám vẫn đang thua Bayer Leverkusen ở ngôi đầu tới 8 điểm sau 23 vòng đấu. Đó là khoảng cách mà chưa bao giờ có thể bị đuổi kịp trong lịch sử Bundesliga. Tuy nhiên, Bayern Munich tin rằng họ sẽ làm được. Mùa giải trước, Bayern Munich bất ngờ vô địch lần thứ 11 liên tiếp nhờ chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, trong lúc đội đầu bảng Borussia Dortmund bị cầm hòa.

Tân Giám đốc thể thao Max Eberl khẳng định Bayern Munich không hề buông xuôi mà chấp nhận đóng vai kẻ bám đuổi từ bây giờ. “Tám điểm cách biệt vào lúc này là khá lớn nhưng Bundesliga vẫn còn đủ thời gian để đuổi kịp. Chúng tôi còn tới 11 trận đấu nữa để nuôi hy vọng giành chức vô địch mùa này”, ông Eberl phát biểu đúng vào ngày đầu tiên chính thức làm việc cho Bayern Munich. HLV Thomas Tuchel đang cố gắng xả áp lực cho chính ông và cầu thủ “Mọi thứ có vẻ ổn sau trận thắng Leipzig. Bayern Munich có lại được năng lượng tích cực để chạy đua ngôi vô địch tới cuối mùa giải”. Riêng về tinh thần thi đấu của Bayern Munich thì các đối thủ ở Bundesliga đều thừa nhận quá mạnh mẽ như lời Giám đốc điều hành Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke phát biểu “Đừng bao giờ nói Bayern Munich bỏ cuộc đua vô địch. Không ai có thể nói Bayern Munich đã thua cho tới hết trận đấu cuối cùng của mùa giải”.

Bayern Munich đang có được chút thuận lợi về lịch thi đấu so với đội đầu bảng. Nếu như sau trận thua Bayer Leverkusen 0-3, Bayern Munich phải chơi 2 trận liên tiếp sau đối thủ chính trong cuộc đua vô địch nên chịu rất nhiều áp lực. Bây giờ, Bayern Munich được đá sớm nhất vòng 24 khi làm khách của Freiburg. Hùm xám cũng đá sớm hơn Bayer Leverkusen ở vòng 25, 26 và 27. HLV Christian Streich của Freiburg cho biết đội bóng của ông sẽ cố gắng giành chiến thắng bởi đã 5 trận Bundesliga chỉ có 1 điểm “Chúng tôi muốn có 3 điểm nhưng Bayern Munich lại tính chuyện thắng bằng mọi giá. Freiburg sẽ làm tất cả để gây khó khăn cho ĐKVĐ”.

cuoc-bun-439.jpg

Một trong những nguyên nhân khiến Bayern Munich sa sút trong thời gian qua là cầu thủ chạy cánh Leroy Sane đã ráng thi đấu trong suốt thời gian dài vừa qua dù chấn thương. Sane sẽ không có mặt ở trận gặp Freiburg vì chấn thương gân bánh chè kéo tới ống chân trở nên khá nặng. Đó là trận đầu tiên cựu cầu thủ Manchester City vắng mặt ở mùa giải này cùng với Bayern Munich. Sane từng có khởi đầu mùa giải ấn tượng với 9 bàn và 12 pha kiến tạo nhưng đã 125 ngày anh không có bàn thắng nào sau 19 trận trên mọi giải đấu.

Tin cùng chuyên mục