Bayern để Freiburg cầm hòa, nguy cơ bị Leverkusen bỏ xa 10 điểm

Trước chủ nhà Freiburg sa sút nhưng Bayern Munich vẫn không thể giành thắng lợi với hy vọng sẽ tiếp tục cuộc đua vô địch Bundesliga với Bayer Leverkusen.

Harry Kane im tiếng khi Bayern bị Freiburg cầm hòa 2-2
Harry Kane im tiếng khi Bayern bị Freiburg cầm hòa 2-2

Một ngày trước chuyến làm khách Freiburg, tân giám đốc thể thao Max Eberl mạnh miệng tuyên bố dù cách biệt 8 điểm với Bayer Leverkusen sau 23 vòng đấu là quá lớn (lịch sử bóng đá Đức chưa từng chứng kiến đội nào lội ngược dòng vô địch với cách biệt này) nên chấp nhận tư thế của một kẻ bám đuổi. Trận đấu này đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử Bayern Munich: 2000 trận ở Bundesliga.

Thuận lợi cho Bayern Munich ở vòng 24 là được đá sớm nhất và trước đối thủ đã 5 trận chỉ có 1 điểm. HLV Thomas Tuchel đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, trong đó lần đầu tiên để Mathys Tel đá chính ở Bundesliga mùa này. Tiền đạo 18 tuổi đã cùng với một cầu thủ trẻ khác là Jamal Musiala ghi bàn cho Hùm xám vào lưới Freiburg nhưng không thể có trọn 3 điểm.

Bayern Munich có thêm một trận đấu vất vả nữa. Thủ môn Manuel Neuer cố gắng cứu thua pha dứt điểm của Roland Sallai đưa bóng bật xà ngang ra ngoài nhưng Chistian Gunter đá bồi đã không cho đội trưởng đội khách cơ hội cản phá ở phút 12.

bayern-freibirg-1-0-2637.jpg
Christian Gunter tung cú sút khiến Manuel Neuer bất lực

Đó là bàn thắng đầu tiên của Freiburg ở mùa giải này được thực hiện ở bên ngoài vòng cấm đối phương. Cũng trong hiệp một, Neuer chặn được một cú dứt điểm hiểm hóc khác của Gunter. Hai cầu thủ trẻ Tel và Musiala đưa Bayern Munich dẫn ngược lại 2 -1 ở phút 75. Nếu như Tel ghi bàn thắng thứ 5 cho Hùm xám ở giải VĐQG Đức thì đàn anh Musiala 21 tuổi trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất cán mốc 30 bàn thắng ở Bundesliga. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu chỉ có 1 điểm vì để chủ nhà gỡ hòa 2-2 ở phút 87 sau pha bắt vô lê của Lucas Holer. Kết thúc trận đấu, ông Eberl nhắc nhở HLV Tuchel cần tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ như Tel và Musiala thi đấu nhiều hơn nữa.

Điều mọi người nhìn thấy là Bayern Munich chơi thiếu kỷ luật ở trận đấu này. Ngay cả khi HLV Tuchel có sự điều chỉnh từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 3-5-2 từ phút 64 cũng không tạo ra được sự chắc chắn trong khâu phòng ngự vì có quá nhiều khoảng trống cho đối phương phản công. Trong gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng, Harry Kane chơi cặp tiền đạo với Tel nhưng cầu thủ người Anh vẫn không có cơ hội để ghi bàn vì tuyến giữa không kiểm soát được bóng và hàng thủ dâng quá cao nên bị chủ nhà tổ chức bóng dài phản công khá nguy hiểm.

Khả năng Bayer Leverkusen bỏ xa Bayern Munich tới 10 điểm sau 24 vòng đấu là rất cao. Đội đầu bảng sẽ gặp chủ nhà Cologne vào tối Chủ nhật (3-3). Cologne chỉ thắng có 1 lần trong 10 trận gần đây, trong lúc Bayer Leverkusen thắng 7 và hòa 1 trong 8 trận của năm 2024.

Tin cùng chuyên mục