Bayer Leverkusen không bị tác động vì chuyện chuyển nhượng

Những trụ cột của Bayer Leverkusen đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đại gia châu Âu nhưng hầu hết cho rằng đó chỉ là động lực cho họ phấn đấu hơn nữa để giúp đội chủ sân BayArena mạnh mẽ thêm trong nửa sau của mùa giải

Boniface muốn tiếp tục chơi cho Leverkusen
Boniface muốn tiếp tục chơi cho Leverkusen

Bayer Leverkusen là đội bóng Đức được quan tâm nhất trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2024. Chelsea muốn có Victor Boniface. Arsenal đang theo đuổi Jeremie Frimpong. Bayern Munich nhắm Jonathan Tah… Đây là những trụ cột giúp đội bóng của HLV Xabi Alonso đứng đầu Bundesliga sau 16 vòng đấu.

Tiền đạo Boniface mới chân ướt chân ráo tới Đức đã có 10 bàn thắng và 7 pha kiến tạo; được triệu tập lên đội tuyển Nigeria dự CAN 2024. Frimpong là tiền vệ xuất sắc nhất của Bayer Leverkusen khi có được 5 bàn và 6 pha kiến tạo. Tah là trung vệ đá nhiều phút nhất của HLV Alonso để giúp đội có hàng thủ vững chắc nhất vì chỉ thủng có 12 bàn. Ngay cả HLV Alonso cũng có tin sẽ rời sân BayArena để gia nhập Real Madrid hoặc Liverpool.

Người lo lắng nhất trước những thông tin này là HLV Alonso bởi lực lượng của ông đã mất tới 4 người vì CAN 2024. Nếu Bayer Leverkusen tiếp tục bị “bào mòn” trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng nữa thì cơ hội chạy đua đĩa bạc với Bayern Munich khó thành công. Một tiền vệ trụ cột khác là Jonas Hofmann tiết lộ những thông tin chuyển nhượng như thế này là chủ đề quan tâm nhất hiện tại của toàn đội. Mọi người luôn theo dõi tin tức trên các mạng xã hội nhưng đấy chỉ là niềm vui trong phòng thay đồ thôi chứ không tạo ra bất cứ sự bất ổn nào vì toàn đội xác định tập trung vào từng trận đấu.

Hậu vệ Tah từng nổi nóng khi bị hỏi về chuyện chia tay Bayer Leverkusen mùa giải trước nhưng giờ đây anh muốn tiếp tục gia hạn dù còn 18 tháng trong hợp đồng hiện tại. Boniface bày tỏ mong muốn được HLV Alonso dẫn dắt để tiếp tục phát triển sự nghiệp khi chỉ mới 23 tuổi bởi chỉ cần chưa đầy nửa mùa giải với Bayer Leverkusen, anh đã có nhiều hơn tổng số 9 bàn thắng ở mùa giải trước cho Union Saint Gilloise ở Bỉ.

Cầu thủ được các đại gia quan tâm nhất là Florian Wirtz đã xác định tương lai của mình. Cha anh đồng thời là người đại diện cho biết tiền vệ 20 tuổi này vẫn còn hợp đồng tới hè 2024 và muốn kéo dài tới ít nhất năm 2027. Những cầu thủ quan trọng khác như Edmond Tapsoba vẫn còn hợp đồng tới năm 2028, Piero Hincapie tới năm 2027, Odilon Kossounou tới năm 2026.

Tin cùng chuyên mục